Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa phẫu thuật lấy thành công "ổ" sỏi bàng quang cho bệnh nhân N.Q.C (34 tuổi, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ).
2 bệnh nhi gồm 9 tuổi và 11 tuổi nhập viện trong tháng 7/2020, có triệu chứng tương tự là đau bụng, tiểu ra máu.
Trong khoảng thời gian từ 2 - 3 tuần, anh Trương liên tiếp uống 7 chai nước khoáng mỗi ngày với mong muốn đào thải sỏi ra khỏi cơ thể.
Lối sống, thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sỏi niệu. Trong đó, có thể kể đến thói quen ăn quá mặn nhưng ít uống nước ở nhiều người trong đời sống hiện nay.
Sỏi đường tiết niệu và thói quen ăn uống có liên quan mật thiết với nhau. Nguyên nhân dẫn đến cô Triệu bị sỏi đường tiết niệu cũng chính là do sở thích ăn hải sản và măng.
Ăn bữa tối quá muộn hay lượng ăn quá nhiều trong bữa dễ dẫn đến một số bệnh như cholesterol cao, bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, ung thư…