Sốc: Bà mẹ thừa nhận giết 6 con ruột trong vòng 10 năm

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một phụ nữ ở bang Utah, Mỹ, đã bị đề nghị mức án chung thân sau khi thừa nhận đã giết 6 con ruột trong vòng 10 năm.

Bà Megan Huntsman, 40 tuổi, đã bị bắt 1 năm trước đây sau khi thi thể 7 đứa trẻ được tìm thấy trong các thùng các tông trong nhà để xe tại Pleasant Grove, cách thành phố Salt Lake khoảng 75km về phía nam. Trong phiên tòa ngày 20/4, bà Megan Huntsman đã thừa nhận giết 6 đứa con sơ sinh rồi giấu xác trong nhà để xe.

Một thẩm phán ở thành phố Provo đã đề nghị mức án với bà Megan Huntsman tối thiểu 30 năm tù và tối đa là tù chung thân.

Bà mẹ thừa nhận giết 6 con ruột trong vòng 10 năm gây sốc_1

Bà Megan Huntsman, người giết 6 con ruột , mắc chứng nghiện methamphetamine nặng

Theo điều tra của cảnh sát, những đứa trẻ nạn nhân của vụ án được sinh ra giữa năm 1996 và 2006 và bị Huntsman làm cho chết ngạt hay bóp chết ngay sau khi sinh. Họ cho biết bà giấu các thi thể trong túi nhựa và đóng gói để vào thùng các tông trong nhà để xe. Huntsman đã bỏ quên những thùng này khi chuyển nhà và chúng được chồng cũ của cô, Darren West, phát hiện vào tháng 4 năm ngoái. Một em bé thứ bảy cũng được tìm thấy ở đó, được cho là chết non.

Bà mẹ thừa nhận giết 6 con ruột trong vòng 10 năm gây sốc_2

Cảnh sát đã tìm thấy 7 thi thể trong ngôi nhà cũ của Megan Huntsman, một thi thể được cho là đã chết non

Cảnh sát cho biết Huntsman nghiện nặng methamphetamine (một loại chất gây nghiện tổng hợp) và "không muốn có những đứa con đó". Cha của những đứa trẻ vô tội là ông Darren West nhưng ông không phải là nghi can của vụ án này, các quan chức cho hay. Theo tài liệu tại tòa án, bà Huntsman nói bà muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của những đứa trẻ.

Hiện một ủy ban ân xá đang xem xét trường hợp của bà Huntsman, nên phạt bà án tù 30 năm hay chung thân, nhưng các công tố viên nói nhiều khả năng bà sẽ lãnh án tù chung thân.

(Theo BBC) 

Chia sẻ