Số phận nghiệt ngã của những bé gái "tiếp khách" ở Bangladesh

Nguyễn Nguyệt, theo Asiaone,
Chia sẻ

Gương mặt bự phấn, những bé gái chưa đến tuổi thành niên mặc áo cánh bó sát và váy dài lảng vảng trong những con hẻm bẩn thỉu để kiếm khách.

Đó là cảnh tượng thường gặp khi trời bắt đầu sẩm tối ở khu đèn đỏ nổi tiếng thuộc thị trấn Tangail.
 
Hashi, một gái mại dâm 17 tuổi trong căn phòng nhỏ ở nhà thổ Kandapara.
 
Họ sử dụng một loại thuốc kích thích tăng cân để trông có vẻ khỏe mạnh và thu hút khách hơn.
 
Hashi đứng trước nhà thổ để chờ khách.
 
Không thiếu những người đàn ông tìm kiếm “bạn tình” ở khu nhà ổ chuột Kandapara, một mê cung ngõ nhỏ hẹp với những ngôi nhà lán tạm bợ nằm san sát, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh vài giờ đồng hồ lái xe.
 
Với số tiền bèo bọt 0,75 đô la Singapore cho mỗi lần tiếp khách, các thiếu nữ phải cố gắng lôi kéo càng nhiều khách càng tốt. Điều đó dẫn tới việc lạm dụng loại thuốc staroid (một loại thuốc kích thích) để “cải thiện” vóc dáng. Steroid có thể gây ra bệnh đái đường, huyết áp cao, nổi mụn, đau đầu và đặc biệt là rất dễ nghiện.
 



Hashi kiếm được từ 12 đến 15 đô la Singapore nhờ phục vụ khoảng 15-20 khách một ngày.


Họ phải cố gắng lôi kéo nhiều khách vì số tiền được trả chỉ
có 0,75 đô la Singapore một lần phục vụ.
 
“Ngoại hình của tôi giờ đã khác rất nhiều so với vẻ gầy còm lúc nhỏ,” Hashi, một thiếu nữ 17 tuổi bị lôi kéo vào nghề mại dâm khi mới 10 tuổi và bị bán cho nhà thổ Kandapara, nơi cô bắt đầu sử dụng steroid, cho biết.
 
“Tôi trở nên khỏe mạnh hơn để có thể phục vụ nhiều khách một ngày, đôi khi tới 15 khách.”
 

Toilet chắp vá ở khu nhà thổ.
 
Có đến 90% gái mại dâm ở Kandapara và 14 nhà thổ hợp pháp trên khắp quốc gia Nam Á nghèo khổ này sử dụng thuốc steroid.
 


Một căn phòng ở nhà thổ.

Các cô gái ban đầu thường bị chủ chứa ép sử dụng thuốc. Steroid giúp họ ăn ngon miệng và tăng cân, khiến cho ngoại hình của những thiếu nữ chưa thành niên trở nên tròn trịa và già dặn. Khách đến tìm thú vui cũng thường chuộng những cô gái có đường cong hơn.

Thiếu nữ 14 tuổi Lipi đang chờ khách.

Một số người đã ở nhà thổ Kandapara trong nhiều năm, nhưng do mù chữ,
họ không biết mình còn nợ bao nhiêu tiền và có quyền gì.
 
Tuy nhiên, steroid có thể gây ra bệnh đái đường, huyết áp cao, nổi mụn, đau đầu và đặc biệt là rất dễ bị nghiện. Loại thuốc này cũng làm yếu hệ miễn dịch, vì vậy, nhiều lao động tình dục ở nhà thổ thường bị chết trẻ.
 
 
Bé gái 12 tuổi trang điểm chờ khách trong căn phòng nhỏ của mình.
 

 

Những cô gái đã quá già hoặc không mang lại lợi nhuận thường bị chủ chứa bỏ rơi.
 
Một số người đã ở nhà thổ Kandapara trong nhiều năm, nhưng do mù chữ, họ không biết mình còn nợ bao nhiêu tiền và có có quyền gì.
 
Những cô gái đã quá già hoặc không mang lại lợi nhuận thường bị chủ chứa bỏ rơi và được tự do. Nhưng do lo sợ phải đối mặt với định kiến xã hội, nhiều người vẫn chọn ở lại khu ổ chuột tối tăm này.

Nazma cùng con trai bên trong một nhà thổ.

Chia sẻ