Kể từ khi Chuẩn tướng Wissam al-Zubaidi nhậm chức Giám đốc đơn vị chống buôn người, ông đã chỉ đạo 115 vụ bắt giữ các đối tượng buôn người ở Iraq. Ông cho rằng đây chỉ là bề nổi của “tảng băng chìm”.
Lợi dụng dịch bệnh Covid-19, Bùi Thị Lành đã cho gái mại dâm ở các địa phương khác về nhà nghỉ của mình ở trọ rồi bán dâm cho khách.
Đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm khai nhận đang quản lý, điều hành gần 200 gái mại dâm tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tháng đối tượng thu lợi bất chính từ môi giới bán dâm gần 1 tỷ đồng.
Hàn Quốc là đất nước vô địch trong việc chịu chi cho các dịch vụ ở "phố đèn đỏ".
Được biết, nhà tù này được mệnh danh là chốn nghỉ dưỡng dành cho những tay tù số má tại địa phương vì tổ chức quản lý vô cùng lỏng lẻo!
Hàng nghìn gái mại dâm đã phải xuống phố khi các khách sạn trong thành phố bị ép phải đóng cửa theo đạo luật cách ly.
Ngoài nhóm nhắn tin Facebook “Tập đoàn phò”, Đặng Thị Hương còn lập thêm nhóm “Công ty” và nhóm “Những nàng kiều” trên ứng dụng Wechat để điều hành đường dây môi giới mại dâm.
Khi 2 thanh niên trẻ tuổi tới thuê phòng nghỉ và đặt vấn đề tìm gái mại dâm mua vui thì cụ ông 76 tuổi đã điều 2 gái mại dâm 47 tuổi và 36 tuổi tới phục vụ.
Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã bị gia đình bán đi trở thành nô lệ cho những kẻ buôn người. Các em là một thứ hàng hóa được mua đi đổi lại và hoàn toàn không có tuổi thơ như người khác.
"Là một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi có xuất thân nghèo, lựa chọn của bạn chỉ có thể là phục vụ bàn hoặc gái mại dâm. Mang thai hộ là một cách dễ dàng để đảm bảo tương lai cho con của tôi".