Số người nhiễm Covid-19 được xác nhận giảm xuống dưới 10.000 ở Trung Quốc

HH,
Chia sẻ

Vào ngày 16/3, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, số ca được xác nhận mắc virus corona chủng mới Covid-19 đã giảm xuống còn 9.898 trường hợp vào chủ nhật tại Trung Quốc đại lục.

"Số lượng các trường hợp mắc Covid-19 nghiêm trọng tiếp tục giảm và điều trị y tế ngày càng cho thấy hiệu quả rõ ràng", Mi Feng, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết trong một cuộc họp báo.

Các trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên tới 80.860 vào cuối ngày 15/3, bao gồm 9.898 bệnh nhân vẫn đang trong quá trình điều trị, 67.749 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi hồi phục và 3.213 người đã chết vì căn bệnh này.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, họ đã nhận được báo cáo của 16 trường hợp mới được xác nhận vào Chủ nhật. 4 trường hợp trong số đó là ở Vũ Hán - tâm chấn của vụ dịch và 12 trường hợp ở ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Trong số 12 trường hợp mới này, 4 trường hợp được báo cáo ở Bắc Kinh, 4 trường hợp ở tỉnh Quảng Đông, 2 người ở Thượng Hải, một ở tỉnh Vân Nam và một ở Cam Túc.

(Nguồn: Xinhuanet)


 - Ảnh 1.

Chia sẻ