Sinh viên phản ánh trường đại học “bắt ép” đóng đủ 27 triệu học phí dù đang dịch bệnh khó khăn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sinh viên này cho biết mình có hóa đơn chứng minh việc phải đóng đủ 27 triệu học phí dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại Chương trình Livestream "Dân hỏi, thành phố trả lời" mới đây, mức thu học phí năm học mới cao của nhiều trường đại học là một trong những vấn đề được nhiều sinh viên quan tâm. Trong đó, có sinh viên phản ánh một trường đại học tên T.Đ.T. có mức thu lên đến 27 triệu đồng nhập học trong khi đang trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh.

"Vì sao trong thời gian chống dịch khó khăn, có Chỉ thị 16 mà các trường đại học, cụ thể là trường T.Đ.T vẫn bắt ép học sinh đóng đầy đủ học phí 27 triệu, có hóa đơn chứng minh luôn, dù cho học sinh không thể đi học tại trường. Vậy đối với những hộ gặp khó khăn vì covid-19 không có tiền để xoay sở thì làm sao có thể cho con mình 27 triệu để đóng được?", MC Quyền Linh đọc câu hỏi.

Giải đáp vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, UBND TP.HCM và Sở GD&ĐT thấy được khó khăn của các sinh viên cũng như phụ huynh trên địa bàn thành phố.

Sinh viên phản ánh trường đại học “bắt ép” đóng đủ 27 triệu học phí dù đang dịch bệnh khó khăn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Chương trình Livestream "Dân hỏi, thành phố trả lời" trả lời nhiều thắc mắc của phụ huynh, học sinh.

Hiện thành phố có hơn 50 trường đại học công lập và ngoài công lập, do đó có rất nhiều sinh viên, thành phố lắng nghe ý kiến và có kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét xử lý. Thành phố cũng kiến nghị với các trường đại học giảm học phí cho sinh viên trong thời gian khó khăn bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên theo ông Hiếu, các trường đại học không thuộc quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM, do đó Sở chỉ kiến nghị lên UBND TP.HCM, để từ đó UBND TP kiến nghị với Bộ GD&ĐT xem xét.

"Chúng tôi cũng lắng nghe ý kiến của sinh viên, phụ huynh trên địa bàn và tham mưu cho UNBD TP.HCM kiến nghị với Bộ GD&ĐT giảm học phí cho sinh viên. Nhiều trường ĐH thực hiện cơ chế tự chủ, xây dựng khung học phí, mức giảm thế nào là do trường và hội đồng trường quyết định nhưng Sở rất mong các trường chia sẻ với khó khăn của sinh vên, người dân, đặc biệt là các em tân SV năm học mới này khi dịch bệnh còn khó khăn", ông Hiếu nói.

Sinh viên phản ánh trường đại học “bắt ép” đóng đủ 27 triệu học phí dù đang dịch bệnh khó khăn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, năm học này, các trường ĐH triển khai việc thu học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Bộ GD-ĐT. Giảm học phí hay không phụ thuộc vào quyền tự chủ của từng trường. Bộ GD-ĐT không xây dựng phương án giảm học phí ĐH.

Theo Nghị định 81, mức trần học phí đại học năm học 2021-2022 không tăng so với năm học 2019-2020.

Nhiều trường ngoài công lập ở TP.HCM tăng học phí lên 5-15%

Cũng trong chương trình Livestream “Dân hỏi, thành phố trả lời”, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết, nhiều phụ huynh đã đặt câu hỏi và phản ánh các trường ngoài công lập tại TP.HCM vẫn thu học phí tăng lên 5-10% dù học sinh học online, thậm chí có trường tăng tới 15%.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, về việc này Sở đã trao đổi trực tiếp với từng trường. Tuy nhiên theo quy định của Chính phủ, các trường ngoài công lập được phép xây dựng khung học phí và thỏa thuận với phụ huynh, nên Sở chỉ kêu gọi các trường tiết giảm học phí trong thời gian dịch bệnh. Về vấn đề chuyên môn, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường giảm bớt các hoạt động để giảm chi phí học tập, và từ đó giảm học phí cho người dân.

Cũng theo ông Hiếu, về mặt pháp luật, các trường ngoài công lập có cơ sở pháp lý tự xây dựng khung học phí. Tuy nhiên về tính nhân văn, chia sẻ khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 là phản cảm và không hợp lý, không thể hiện sự đồng cảm với phụ huynh.

Chia sẻ