Trường đại học (ĐH) công lập tự chủ đồng nghĩa với việc học phí tăng lên. Khi khoảng cách học phí giữa trường công và tư ngày càng được rút ngắn, sinh viên sẽ dựa theo tiêu chí nào để chọn trường?
Sinh viên này cho biết mình có hóa đơn chứng minh việc phải đóng đủ 27 triệu học phí dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Để cùng chia sẻ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các bậc phụ huynh, một số trường quyết định không tăng học phí theo lộ trình đã đề ra trước đó.
Học phí ngành học này có sự chênh lệch giữa chương trình đào tạo cơ bản và chất lượng cao cũng như chênh lệch giữa các trường.
Học phí các trường Y, Dược năm học 2021 - 2022 đúng là nơi trên trời, nơi dưới đất.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt của nhiều người.
Các trường đại học top trên năm nay đều chia thành rất nhiều hệ với mức học phí từ khoảng 20 triệu cho tới hơn ba trăm triệu đồng cho khóa học 4 năm.
Với mức học phí mới ở các trường đại học, nhiều phụ huynh càng phải cân nhắc kĩ kinh tế trước khi cùng con chọn trường.
Với mức học phí của các trường đại học (ĐH) được tự chủ hoàn toàn trong thời gian tới, người dân có thể sẽ phải bỏ ra cả tỷ đồng cho con em theo học ĐH.
4 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM sẽ tăng học phí trong năm học mới 2021 từ 25 đến 72 triệu đồng.