Sinh vật nửa người nửa cáo thu hút hàng ngàn người xem

PYL ,
Chia sẻ

Sinh vật nửa người nửa cáo Mumtaz Begum đã thu hút rất nhiều du khách tới vườn thú Karachi suốt 40 năm qua.

 


Video sinh vật nửa người nửa cáo tại vườn thú Karachi

Tại vườn thú Karachi ở Pakistan, bên cạnh voi, hươu nai... bạn sẽ được xem một sinh vật chỉ có trong huyền thoại. Đó là Mumtaz Begum - một sinh vật có gương mặt phụ nữ và cơ thể của con cáo. Mumtaz Begum nằm trong một chiếc giường được thiết kế đặc biệt, cô khiến du khách rất thích thú bởi sự khôn ngoan của mình.

Sinh vật nửa người nửa cáo thu hút hàng ngàn người xem 1
Mumtaz Begum - sinh vật nửa người nửa cáo trong huyền thoại

Ngoài những câu chuyện dí dỏm, Mumtaz Begum còn được biết đến bởi khả năng giống như thầy bói. Các sinh viên thường hỏi cô về kết quả bài thi của họ, trong khi đó, các bà mẹ lại hỏi Mumtaz Begum về chuyện kết hôn của con gái mình.

Sau khi được gặp Mumtaz Begum, Mohammad Osama - một học sinh lớp sáu, cho biết: "Em rất vui. Em có một cuộc nói chuyện thoải mái với cô ấy. Em thật sự hạnh phúc khi được đến đây". Đối với người lớn tuổi, Mumtaz Begum lại đưa họ trở lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

Mohammad Ismail, một du khách đến vườn thú, cho biết: "Tôi đã nhìn thấy Mumtaz Begum từ khi còn nhỏ, cách đây 40- 45 năm, khi sinh vật này biểu diễn trong rạp xiếc Clifton. Hôm nay, tôi đến vườn thú với cháu của mình. Tôi thật sự rất thích nó. Sinh vật này ngày càng thú vị hơn. Bây giờ, tôi còn thích nó hơn cả ngày xưa".

Sinh vật nửa người nửa cáo thu hút hàng ngàn người xem 2
Du khách tới xem Mumtaz Begum

Thực tế, anh Murad Ali (33 tuổi), cha của hai đứa trẻ, là người đóng vai Mumtaz Begum. Anh Murad Ali trang điểm như phụ nữ và mặc trang phục giống một con cáo để đóng nhân vật 12 tiếng mỗi ngày. Murad Ali đã đóng vai Mumtaz Begum thay cho cha anh sau khi ông qua đời cách đây 16 năm.

Mohammad Fahim Khan, giám đốc vườn thú, cho biết cách đây 40 năm, vài người ở rạp xiếc đã nghĩ ra nhân vật hấp dẫn này và Mumtaz Begum đã tồn tại từ đó đến nay. Những người đàn ông thường được chọn đóng Mumtaz Begum bởi họ có thể đối phó tốt hơn với những kẻ quấy rối. Họ được chọn bởi tài năng, khả năng nói nhiều ngôn ngữ địa phương.

Phụ nữ và trẻ em rất thích nhân vật này. Họ đến vườn thú, xem và trò chuyện với Mumtaz Begum. Đây là một nghệ thuật. Người đóng Mumtaz Begum giống như một diễn viên giúp mọi người có thể giải trí. Một vé để vào xem Mumtaz Begum có giá chỉ 0,1 đô la (hơn 2.000 đồng) nhưng vườn thú vẫn đủ tiền để trả cho Murad Ali và một số người hỗ trợ cũng như vẫn có lãi vì số lượng khách đến xem Mumtaz Begum rất đông.

Chia sẻ