Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi "phim giả tình thật”

Hương Giang,
Chia sẻ

Sự thật là phim Hàn đang ngày càng thiếu các cặp đôi tạo ra được phản ứng hóa học đủ mạnh để khán giả nghi ngờ họ đang "phim giả tình thật".

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 1.
Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 2.

Phim truyền hình Hàn Quốc đã từng rất mạnh về dòng phim tình cảm. Phim Hàn lan tỏa khắp châu Á và cả thế giới được như ngày nay cũng là nhờ công của một loạt bộ phim tình cảm với những cặp đôi hoặc vô cùng bi thương, hoặc hết sức lém lỉnh ngọt ngào. Đã có nhiều cặp đôi diễn với nhau ăn ý đến mức khán giả chỉ mong họ thành đôi ngoài đời như Choi Ji Woo - Bae Yong Joon từ thời Bản tình ca mùa Đông hay Bi Rain - Song Hye Kyo của Ngôi nhà hạnh phúc, rồi Ha Ji Won - Jo In Sung phim Chuyện xảy ra ở Bali, So Ji Sub - Kim Hyun Joo phim Giày thủy tỉnh.

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 3.

Đến vài năm gần đây, dòng phim tình cảm Hàn bắt đầu thu hẹp dần. Một phần vì khán giả bắt đầu hết hứng thú với những câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người hờn giận chia xa rồi làm lành tái ngộ, chứ chẳng có chuyện gì giật gân hay bí mật động trời như dòng phim trinh thám, cổ trang đang làm mưa làm gió. Phần khác, chính là vì ngày càng thiếu vắng những cặp đôi có thể tạo nên "phản ứng hóa học" trên màn ảnh. Nhiều người đến giờ vẫn cho rằng nội dung của Hậu duệ Mặt Trời thực ra không hấp dẫn bằng nhiều tác phẩm trước đó của biên kịch Kim Eun Suk, nhưng vẫn thành công là nhờ Song Hye Kyo - Song Joong Ki quá sức tình cảm khi ở bên nhau, đến mức ngay khi Hậu duệ Mặt Trời còn chưa kết thúc thì khán giả đã nghi ngờ họ "phim giả tình thật". Hoặc như Mây họa ánh trăng, cũng chỉ là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng pha chút éo le kiểu cổ trang, nhưng nhờ Park Bo Gum - Kim Yoo Jung vô cùng ăn ý, từ ánh mắt đến nụ cười như sinh ra cho nhau khiến khán giả không thể rời mắt. Thậm chí chỉ cần nhìn vào poster của Mây họa ánh trăng thôi, người ta cũng thấy tình ý tràn trề giữa hai nhân vật chính.

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 4.

Hai phim khác thành công nhờ chọn đúng diễn viên đẹp đôi chứ chưa hẳn có kịch bản nổi trội, chính là Cô nàng mạnh mẽ Do Bong SoonTiên nữ cử tạ Kim Bok Joo. Cũng chỉ là phim tình cảm hài hước thôi, nhưng Park Hyung Sik - Park Bo Young cùng Nam Joo Hyuk - Lee Sung Kyung đã tung hứng nhịp nhàng hài hước, từ ánh mắt nhìn trìu mến đến cái nắm tay đều ngập tràn tình tứ đến độ khán giả không thể không nghi họ "phim giả tình thật". Mà cũng đúng, sau đó bộ đôi nhà Tiên nữ cử tạ đã hẹn hò với nhau ngoài đời (và chia tay nhau cũng nhanh chẳng kém).

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 5.

Còn khi nhìn lại những bộ phim tình cảm thất bại, rất dễ thấy một phần nguyên nhân là vì hai diễn viên chính chẳng tạo được "phản ứng hóa học" nào bên nhau. Lee Min Ho - Jun Ji Hyun trong Huyền thoại biển xanh, Suzy - Lee Jong Suk trong Khi nàng say giấc, IU - Lee Jun Ki của Người tình ánh trăng, Yoona - Im Si Wan của Chuyện tình quân vương, Yoo Seung Ho - Chae Soo Bin của Tôi không phải robot đều không thể hiện được cảm xúc ngọt ngào dù họ đóng vai một cặp đôi yêu nhau say đắm. Dù các nhân vật nhìn nhau, ôm nhau, hôn nhau, nói với nhau những lời mùi mẫn nhưng không có sự ngọt ngào tình tứ nào tỏa ra cả. Ánh mắt của họ thiếu trìu mến, cái ôm của họ thiếu dịu dàng, những lời tỏ tình cứ trôi tuột như trả bài kịch bản. Vì khán giả không nhìn thấy tình cảm nhân vật dành cho nhau, nên hiển nhiên cũng không hứng thú dõi theo hành trình của họ trên phim.

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 6.

Rất nhiều cặp đôi được kể trên có tuổi tác và ngoại hình tương xứng nhau, mà vẫn chẳng tạo ra được chất xúc tác nào. Ấy vậy mà các nhà làm phim Hàn Quốc còn đang đặt cược vào những cặp đôi chênh nhau cực nhiều tuổi. IU sắp sửa đóng cặp với Lee Sun Kyun hơn cô tới 18 tuổi trong dự án My Ajusshi. Hay Kim So Hyun - Doo Joon chênh nhau 10 tuổi trong Radio Romance. Và đỉnh cao vô địch hẳn là cặp đôi Kim Tae Ri - Lee Byung Hun của phim Mr. Sunshine, Lee Sung Kyung - Yoo Hae Jin trong phim Wrestler với khoảng cách... 20 tuổi.

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 7.

Có một sự thật là dù các diễn viên có tài năng và nhập vai tốt đến đâu, thì các cặp đôi chú - cháu này vẫn khiến khán giả lấn cấn. Như Gong Yoo - Kim Go Eun chênh 12 tuổi trong phim Yêu tinh Goblin, Kim Sae Ron - Yoon Shi Yoon hơn kém 14 tuổi ở phim Mirror of the Witch cũng bị chê rằng kém độ ngọt ngào, cho dù họ đều là diễn viên thực lực đấy thôi. Bởi dù diễn giỏi cỡ nào chăng nữa, thì ngoại hình, gương mặt của cả hai vẫn hiện rõ khoảng cách tuổi tác.

Sau Song Joong Ki - Song Hye Kyo, showbiz Hàn tìm đỏ mắt không ra một cặp đôi phim giả tình thật” - Ảnh 8.

Có lẽ nếu muốn tìm lại thời hoàng kim cho phim tình cảm Hàn Quốc, điều đầu tiên nhà sản xuất cần làm là tìm kiếm và tạo ra những cặp đôi thực sự ăn ý ngọt ngào, khiến khán giả muốn đắm chìm vào mối tình của họ. Tiếc rằng đã lâu lắm rồi, phim Hàn vắng bóng những cặp đôi như thế.

Chia sẻ