Sau 2 lần điều tra, Viện KSND Tối cao đã truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Trần Nhất) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; 25 bị can là cấp dưới của ông Thủy cũng bị cáo buộc tham gia lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị có liên quan. Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ".
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới sau ngày 1/7/2025 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và Egame.
Qua 10 năm phát sóng, danh sách các "cá mập" từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam khoảng 20 người. Nhiều shark bị khởi tố, bắt giam do lừa đảo, trốn thuế như Shark Thủy, Shark Tam, Shark Bình.
Chương trình Shark Tank Việt Nam ngừng phát sóng sau 10 năm, chưa có kế hoạch sản xuất mới. Chương trình từng đối diện nhiều ồn ào khi một số nhà đầu tư vướng vào vòng lao lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Để nhà đầu tư tin tưởng, Công ty Egame của Shark Thuỷ dùng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào dịp lễ, Tết.
Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) và đồng phạm bị cáo buộc huy động vốn và chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một người phụ nữ.
Shark Thuỷ bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thuỷ phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.