Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim "Quỳnh Búp Bê" thành "Những người khốn khổ"

Crissi,
Chia sẻ

Sau những gì Quỳnh (Phương Oanh) chịu đựng trong tập 22 "Quỳnh Búp Bê", khán giả đồng loạt lên tiếng xin đạo diễn thương lấy Quỳnh và đổi tên phim thành "Những người khốn khổ" vì phim gì mà toàn đau thương.

Dù đã đoán biết được chắc chắn Quỳnh (Phương Oanh) sẽ phải gánh chịu hàng loạt những "cơn sóng giận dữ" từ phía My Sói (Thu Quỳnh) thế nhưng khi được trực tiếp "chiêm ngưỡng" tác phẩm của chị My, khán giả vẫn không khỏi xót xa cho Quỳnh. Sau khi xem tập 22 Quỳnh Búp Bê, nhiều khán giả đã đồng loạt lên tiếng "cầu xin" đạo diễn rằng hãy bớt bớt hành Quỳnh lại để cô còn có đường sống sót đến tận cuối phim.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 1.

Từ đầu phần 2 đến giờ, các nhân vật trong Quỳnh Búp Bê liên tục gặp phải những điều kinh hoàng. Từ Lan Cave (Thanh Hương) bị hiếp dâm tập thể rồi trở nên điên dại cho đến việc Quỳnh bị làm nhục, đánh ghen rồi đăng clip lên mạng... khán giả đã quá mệt mỏi khi cứ phải nhìn các cô gái trong Quỳnh Búp Bê khóc lóc, buồn bã rồi hốt hoảng. Bên cạnh việc xót thương cho nhân vật, khán giả cũng dần thấy chán nản vì phim gì mà cứ đau thương nối tiếp đau thương.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 2.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 3.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 4.

Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng phim Quỳnh Búp Bê nên được đạo diễn đổi tên thành Những người khốn khổ. Trong phim, từ già tới trẻ cho đến đứa nhóc còn bồng trên tay là con trai của Quỳnh mà cũng... khổ ơi là khổ, khổ hết phần thiên hạ. Nếu có một người không khốn khổ thì đó chính là... mấy bà hàng xóm dưới quê độc mồm, độc miệng của Lan Cave và mấy cô đồng nghiệp thích buôn chuyện của Quỳnh. Còn lại, tất cả các nhân vật từ chính tới phụ của phim đều mang trên mình một số phận chẳng mấy vui vẻ dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 5.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 6.

Sau khi xem quá nhiều cảnh đau thương, fan cầu xin đạo diễn đổi tên phim Quỳnh Búp Bê thành Những người khốn khổ - Ảnh 7.

Ngoài ra thì khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại cho "tính mạng" của cô Quỳnh. Nhiều người đã hài hước để lại bình luận sau tập 22 của phim rằng: "Cứ cái đà này thì chắc tập 23, 24 là cô Quỳnh "ngủm" luôn quá. Cứ bị hành hạ miết, khổ thân", "Xem Quỳnh bị đánh tới tối tăm mặt mũi tôi thấy vừa xót vừa mệt mỏi ấy. Phim gì đâu mà ai cũng khổ", "Nói là phim lấy tình tiết từ chuyện thật ngoài đời, vậy hóa ra ngoài đời vẫn còn những con người khốn khổ như Lan, như Quỳnh, như My vậy à? Xem xong phim thấy có chút hoảng loạn"...

Thậm chí một số khán giả còn sáng tạo, đề nghị đạo diễn hãy mời... anh Nghĩa đến để ra mặt, bảo vệ Quỳnh khỏi bàn tay độc ác của "phù thủy" My Sói: "Đạo diễn cho Nghĩa tới bảo kê Quỳnh hộ tôi với, không là bọn đàn em My Sói xử Quỳnh tới nơi đấy", "Clip đánh ghen của Quỳnh bị đăng lên mạng vậy chắc Nghĩa cũng có chơi Facebook, chắc cũng biết Quỳnh bị đánh rồi nên sẽ xuất hiện để bảo vệ cô. Thế là hợp lý quá rồi đấy, đạo diễn triển khai ngay không cô Quỳnh cổ chết bây giờ", "Tôi không mong Thịnh cứu được Quỳnh đâu tại Thịnh thấy... hơi vô dụng. Yêu gì đâu mà chẳng làm gì cho người ta cả. Đừng nói so với Cảnh "soái ca", đem so với Phong "thái tử" và Nghĩa thì Thịnh cũng không bằng đâu"...

Quỳnh Búp Bê hiện đang được phát sóng định kỳ vào lúc 21g40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ