Sau khi sống tối giản, tôi đã vứt bỏ 9 thứ này, nhà trở nên rộng rãi hơn, việc nhà cũng giảm đi một nửa
Sau 3 năm sống tối giản, tôi thấy rằng nhiều "rắc rối" trong cuộc sống là do chính mình gây ra. Đôi khi bạn càng có nhiều thứ ở nhà, bạn càng gặp nhiều vấn đề.
01. Thảm trải sàn phòng khách
Tôi có nên trải thảm trong phòng khách không? Tôi cũng rất mâu thuẫn khi trang trí nhà. Cuối cùng, tôi chọn một tấm thảm lớn, nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn. Nhưng sau khi sống một năm, tôi thấy rằng tấm thảm này mang lại cho tôi rất nhiều gánh nặng công việc nhà.

Thảm cần được vệ sinh mỗi ngày, nếu không, bụi bẩn dễ tích tụ. Đồ uống và thức ăn thừa vô tình đổ lên thảm sẽ sinh sôi vi khuẩn.
Sau vài ngày, tôi phải mang nó vào phòng tắm để vệ sinh bằng chổi. Nó trông rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy nó đã trở thành gánh nặng, vì vậy tôi đã vứt tấm thảm đi. Bây giờ phòng khách trong nhà tôi rộng rãi hơn khi không có thảm, và việc lau sàn cũng thuận tiện hơn nhiều.

02. Thùng rác
Mỗi nhà nên có bao nhiêu thùng rác? Nhà bạn có một cái ở phòng khách, một cái ở phòng tắm, một cái ở bếp và thậm chí là một cái ở phòng làm việc? Thực ra, nếu bạn muốn giảm bớt gánh nặng việc nhà, tôi sẽ dạy bạn điều này.
Dù nhà bạn có lớn đến đâu thì cũng chỉ có một thùng rác. Việc vứt rác sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Hơn nữa, chỉ có một thùng rác, các thành viên trong gia đình sẽ hình thành thói quen bỏ tất cả rác vào thùng rác này, vậy nên một thùng rác là đủ.
03. Quần áo mà bạn không mặc nữa
Giữ quần áo không mặc nữa ở nhà là một gánh nặng. Những bộ quần áo này không chỉ chiếm không gian trong tủ mà còn cần phải phân loại khi thời tiết thay đổi. Thực sự không cần thiết phải làm như vậy để tăng thêm công việc nhà, hãy vứt bỏ những bộ quần áo mà bạn không mặc trong hai hoặc ba năm vì chúng không còn cần thiết nữa.

Bạn nghĩ rằng bạn sẽ mặc chúng lần nữa trong tương lai, hoặc chúng quá đắt đến mức bạn không nỡ vứt đi, nhưng khả năng bạn mặc lại chúng là bằng không. Vì vậy đừng ngần ngại bỏ chúng đi và nhớ không nên mua đồ linh tinh nữa.

04. Bồn tắm lớn
Tỷ lệ sử dụng bồn tắm tại nhà ngày càng thấp. Tôi luôn ghen tị với những người được tắm bồn sau khi về nhà, nhưng thói quen sinh hoạt của mỗi người là khác nhau. Những gì phù hợp với người khác có thể không phù hợp với bạn. Tôi ngâm mình trong bồn nửa giờ và tôi phải vệ sinh bồn tắm trong một giờ.
Dần dần, tôi không muốn phải chịu nhiều phiền phức như vậy nữa. Tắm bằng vòi hoa sen thực sự nhanh gọn hơn. Bồn tắm một năm không dùng đến, và chiếm quá nhiều diện tích trong nhà. Vì vậy, tôi đã bỏ bồn tắm đi, bây giờ phòng tắm của tôi rộng rãi hơn nhiều.
05. Máy chạy bộ
Mọi người đều háo hức khi mua máy chạy bộ, tôi cũng vậy, nhưng thời gian dùng chúng quá ít. Đây là trường hợp của nhiều gia đình. Sau khi hết sự mới lạ, máy chạy bộ trở nên "nhàn rỗi". Hơn nữa, nó quá lớn nên chiếm nhiều không gian trong nhà. Nếu máy chạy bộ của bạn không được dùng đến, hãy bán lại hoặc cho đi!
06. Đũa dùng một lần
Tôi không nỡ vứt những đôi đũa dùng một lần còn sót lại từ đồ ăn mang về, nên tôi cứ cất chúng. Kết quả là chúng cứ chất đống. Tôi nghĩ mình có thể sử dụng chúng, nhưng thực tế là tôi chưa bao giờ sử dụng.
Ai sẽ sử dụng đũa dùng một lần ở nhà? Những thứ này thực sự vô giá trị và là gánh nặng khi giữ chúng ở nhà. Tốt hơn là nên vứt chúng đi sớm và ngừng tích lũy chúng trong tương lai.

07. Các thiết bị nhà bếp không sử dụng
Đồ dùng nhà bếp được cập nhật và thay thế quá nhanh khiến mọi người mua một cách mù quáng, nhưng chỉ sau vài lần sử dụng lại bị bỏ không. Chúng chiếm không gian trong nhà và không có giá trị.
Tôi cũng khuyên mọi người không nên mua bừa bãi mà hãy chú trọng vào tính thực dụng. Dù thứ gì đẹp đến đâu cũng sẽ dần trở nên lỗi thời. Chỉ có những thứ đáp ứng được nhu cầu cơ bản mới là thực dụng nhất.

08. Túi đựng đồ
Việc tích trữ quá nhiều túi đã tạo ra gánh nặng lưu trữ. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ cần chúng, nhưng trên thực tế, khả năng sử dụng chúng rất thấp. Nếu bạn tích trữ quá nhiều, chúng sẽ bị lấp đầy ở khắp mọi nơi. Chúng không chỉ chiếm không gian mà tâm trạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

09. Giày không vừa chân
Trong nhà luôn có một vài đôi giày không còn đi nữa, thực ra chúng rất mới và tôi rất thích khi mua chúng, nhưng khi đi vào, tôi mới thấy không vừa chân.
Thay vì cất chúng vào tủ giày và chiếm không gian, tốt hơn là tặng cho những người cần chúng hơn. Bạn có thể bán hoặc tặng chúng cho người thân. Nếu không còn mới lắm, hãy vứt đi.

Sau khi sống tối giản, tôi nhận ra rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống là trở về với sự đơn giản. Càng đơn giản, càng hạnh phúc. Nếu những thứ trong nhà bạn đã trở thành gánh nặng đối với bạn, hãy dứt khoát vứt bỏ chúng!