Sau khi có con, Beyonce không biết sợ hãi là gì

Trangmory,
Chia sẻ

Bà mẹ 1 con Beyonce tự tin khoe eo thon gọn trên tạp chí Vogue Anh.

Bất kể với vai trò là một nghệ sĩ solo hay là thành viên của nhóm Destiny Child, Beyonce vẫn luôn chứng tỏ mình là người phụ nữ quyền lực trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề nữ quyền, Beyonce không tỏ ra quá mạnh bạo chia sẻ về vấn đề này.

Sau khi có con, Beyonce không biết sợ hãi là gì 1

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue của Anh, nữ ca sĩ 31 tuổi cho biết về cảm nhận của mình về nữ quyền và vai trò của một người vợ, người mẹ. Khi được hỏi nếu cô ấy coi mình là đại diện chứng minh cho vấn đề nữ quyền trên thế giời, cô e dè trả lời: "Từ đó nghe có vẻ nặng nề quá. Nhưng tôi nghĩ tôi đại diện cho người phụ nữ hiện đại. Tôi tin vào sự bình đẳng. Tại sao 1 người nào đó chọn người phụ nữ này chứ không phải người phụ nữ kia? Tại sao bạn phải tự ép mình vào 1 khuôn khổ nào đó? Tôi chỉ là một người phụ nữ và tôi thích vai trò này".

Sau khi có con, Beyonce không biết sợ hãi là gì 2

Beyonce hạnh phúc với vai trò làm mẹ: "Tôi tin vào sự bình đẳng và điều đó trở thành động lực hối thúc chúng ta làm việc. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi yêu chồng mình. Trở thành bà Carter tôi mới được là chính mình, tôi trở nên táo bạo và không hề sợ hãi điều gì nữa. Mục đích của tôi được hoàn thành khi tôi có con".

Mặc dù Blue còn quá nhỏ để chúng ta hình dung tương lai của bé ngay bây giờ, nhưng Beyonce khẳng định rằng, cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc cho dù con gái có tham gia vào ngành giải trí hay không. "Tôi luôn muốn con gái tôi có mục tiêu, nhiệt huyết và niềm đam mê nhưng phải biết cân bằng tất cả".
Chia sẻ