Sau hơn 2 tháng liên tục bị bố và chị gái gây áp lực, cuối cùng Công nương Meghan đã có phản ứng đầu tiên

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sau khi bị chị gái chỉ trích vô tâm với cha đẻ khi ông Thomas nói rằng đã không gặp con gái suốt 2 tháng qua, Meghan đã có kế hoạch cho riêng mình.

Vào ngày 18/7, ông Thomas Markle kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74 của mình cô độc tại Los Angeles, Mỹ sau khi nói với giới truyền thông rằng suốt 2 tháng qua ông không liên lạc được với con gái mình.

Sự việc này đã gây áp lực không hề nhỏ đến Nữ Công tước xứ Sussex, một người vốn được biết đến là tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, luôn thân thiện và gần gũi với mọi người. 

Theo Daily Mail, Meghan đang lên kế hoạch thực hiện chuyến đi một mình đến Mỹ trước chuyến thăm chính thức với Hoàng tử Harry vào năm 2019 tới đây.

Sau hơn 2 tháng liên tục bị bố và chị gái gây áp lực, cuối cùng Công nương Meghan đã có phản ứng đầu tiên - Ảnh 1.

Ông Thomas đón sinh nhật một mình ở Mỹ.

"Cô ấy đang lên kế hoạch cho một chuyến đi cá nhân, không chính thức vào mùa hè này để gặp gia đình và bạn bè. Cô ấy sẽ đến New York, rồi LA", một nguồn tin thân cận cho biết.

Theo Daily Mail, Meghan muốn đến Mỹ trước khi cô sinh con đầu lòng. Vào năm 2019, cặp đôi sẽ có chuyến thăm chính thức đến Mỹ và Meghan mong muốn giới thiệu với chồng mình tất cả những gì cô ấy yêu thích ở Mỹ.

Cha của Nữ công tước xứ Sussex hiện đang ở Mỹ, nhưng không rõ liệu Meghan có lên kế hoạch gặp cha đẻ của mình hay không. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ Meghan muốn việc gặp cha mình diễn ra một cách riêng tư, lặng lẽ sau một loạt những lùm xùm của gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến Hoàng gia Anh.

Sau hơn 2 tháng liên tục bị bố và chị gái gây áp lực, cuối cùng Công nương Meghan đã có phản ứng đầu tiên - Ảnh 2.

Meghan cùng chồng sẽ đến nước Anh vào năm 2019.

Trước đó, vào ngày 17/7, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan đã lên tiếng chỉ trích cô vì đã "phớt lờ" cha đẻ của mình và nếu ông Thomas chết đi thì Meghan sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này.

Mặc dù vậy, một người bạn thân của Meghan đã lên tiếng nói rằng việc ông Thomas phẫu thuật tim trước đám cưới là dàn dựng vì ông ấy muốn tránh sự bối rối sau vụ dàn dựng ảnh với paparazzi và muốn nhận được lòng thương từ mọi người. Người bạn này khẳng định nếu thực sự ông Thomas bị bệnh Meghan sẽ chủ động đến thăm.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ