Sạt lở đất ở Trung Quốc: 66 người vẫn còn trong đống đổ nát

Theo Hải Yến/Tân Hoa xã,
Chia sẻ

14 người đã được cứu thoát và ít nhất 66 người vẫn còn bị chôn vùi dưới 1,3 triệu mét khối đất đá trong một vụ lở đất bất ngờ ở Trung Quốc ngày hôm qua 12/8.

Theo Tân Hoa Xã, vụ lở đất xảy ra tại một xí nghiệp khai thác than đá trong quận miền núi của tỉnh Thẩm Dương, Trung Quốc vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng thứ tư. Đất đá đã đổ sập xuống 15 ký túc xá công nhân và ba ngôi nhà xung quanh.
 
Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng.
 
Mười công nhân may mắn thoát chết nhờ bị đánh thức bởi tiếng kêu của những người dân quanh đó. Zhou Kunlin, một công nhân lâu năm ở mỏ than nói rằng ông và một số đồng nghiệp đã chạy khỏi ký túc xá và đi lên núi.

"Tất cả những người chạy xuống núi đều bị chôn vùi", ông nói. "Nhiều người không có thời gian để chạy trốn, nó đổ xuống như long trời lở đất chỉ trong vài phút".

Vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở, nhiều người trong số các công nhân đang ngủ, và chỉ có những người làm việc ca đêm nghe thấy tiếng đá rơi xuống. Những người sống sót bị thương nhẹ từ những mảnh vụn rơi và đã được nghỉ ngơi trong bệnh viện địa phương.

Một đội cứu hộ 700 người bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được gửi tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống bùn đất, nhưng những nỗ lực cứu sống người bị mắc kẹt bị ảnh hưởng bởi mưa dai dẳng và địa hình của sườn núi bao quanh.
 
 
Đội cứu hộ được gửi đến nơi xảy ra sự cố thiên tai.
 
Cho đến nay, vẫn chưa xác định được trường hợp tử vong nào, nhưng số phận 66 người mất tích dưới đống đổ nát thì vẫn chưa thể đoán trước.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra yêu cầu kêu gọi nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu giúp người dân nhưng cũng phải cảnh giác chống lại thảm họa thứ cấp.

Thủ tướng đã ra lệnh sơ tán nhanh chóng của người dân sống xung quanh khu vực tai nạn và điều tra nguyên nhân gây ra sự cố. Ông kêu gọi tăng cường biện pháp an toàn đồng thời yêu cầu các địa phương khác cần có biện pháp đề phòng tình trạng này.

Dân làng tin rằng việc khai thác khoáng sản ở Shanyang và một số mỏ khác nằm gần thị trấn chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Trước đó, đã có nhiều người lên tiếng bày tỏ quan ngại về hoạt động khai thác ở nơi đây.

Chia sẻ