Sập tòa nhà tại Nigeria: Số người thiệt mạng tăng lên 6, khoảng 100 người mất tích

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang xây dựng ở Lagos, Nigeria đã tăng lên 6 người, khoảng 100 người khác đang bị mất tích.

Sập tòa nhà tại Nigeria: Số người thiệt mạng tăng lên 6, khoảng 100 người mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập tòa nhà ở Lagos. (Ảnh: AP)

Một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng đã bị sập ở trung tâm thương mại Lagos của Nigeria. Máy xúc đã được huy động để di chuyển các khối bê tông trong quá trình tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 21 tầng bị sập vào ngày 1/11 ở quận Ikoyi của Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria.

Ngày 2/11, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Lagos cho biết, ít nhất 6 người đã tử vong trong vụ sập tòa nhà. Theo thông tin của lực lượng cứu hộ, nhiều công nhân đã bị kẹt bên trong khi tòa nhà sụp đổ, nhưng họ không thể xác định số nạn nhân chính xác. Các nhân chứng cho biết, có tới 100 người bị mất tích.

Các quan chức Nigeria đến hiện trường vụ việc đã phải đối mặt với đám đông người dân tức giận khi các nỗ lực cứu hộ chỉ được bắt đầu vài giờ sau khi vụ sập nhà xảy ra.

Ông Femi Oke-Osanyintolu, người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Lagos, xác nhận, “nhiều” công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng không xác định được con số chắc chắn, 4 người được cứu sống và 3 người khác được điều trị vết thương nhẹ tại hiện trường.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã kêu gọi tăng cường những nỗ lực khi các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm cả bệnh viện triển khai chiến dịch cứu hộ.

 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Nigeria phong tỏa hiện trường vụ sập tòa nhà. (Ảnh: AP)

Các công nhân xây dựng tại địa điểm này cho biết, hàng chục đồng nghiệp của họ đã ở bên trong khi tòa nhà sụp đổ. Công nhân xây dựng Eric Tetteh nói rằng, anh và anh trai đã chạy thoát được. Tuy nhiên, anh cho biết có hơn 100 người đang ở bên trong vào thời điểm tòa nhà đổ sập xuống và "vỡ vụn" thành một đống đổ nát.

Quận Ikoyi là một trong những khu vực kinh doanh giàu có ở thành phố Lagos, thành phố thương mại lớn đông dân cư của Nigeria.

Các vụ sập tòa nhà thường xảy ra ở Lagos và những khu vực khác của quốc gia đông dân nhất châu Phi này do việc sử dụng các vật liệu không đạt tiêu chuẩn và vi phạm quy định xây dựng. Trong một thảm họa xây dựng tồi tệ nhất tại Nigeria, hơn 100 người, chủ yếu là người Nam Phi đã thiệt mạng khi một tòa nhà bị sập ở thành phố Lagos vào năm 2014.

Chia sẻ