Sập bẫy việc nhẹ lương cao bị ép bán dâm, nếu không làm thì bán tiếp

Nguyễn Ngân, Quang Nam, Đức Hùng,
Chia sẻ

Công việc nhẹ nhàng với mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhiều cô gái trẻ đã tin vào những lời mời chào trên mạng xã hội và rơi vào đường dây mua bán người.

Tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, được các đối tượng hứa sẽ tìm giúp 1 công việc nhẹ nhàng, lương từ 40-50 triệu đồng/tháng nhưng nhiều cô gái trẻ lại rơi vào các đường dây mua bán người.

Mới đây nhất, một đường dây mua bán người qua mạng xã hội đã bị cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phát hiện và bắt giữ. Đây là một lời cảnh tỉnh đối với nhiều người, nhất là các bạn trẻ tin vào các lời chào mời trên mạng xã hội.

Sập bẫy việc nhẹ lương cao bị ép bán dâm, nếu không làm thì bán tiếp - Ảnh 1.

Một cô gái quê ở Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng tháng 3, từ một trang mạng xã hội tìm việc làm, em được hứa đi làm phục vụ cho các nhà hàng, quán karaoke. Em đã giấu bố mẹ bỏ nhà đi làm nhưng thực tế lại bị nhóm đối tượng đưa đến Lào Cai và cưỡng ép bán dâm. Em từng bỏ trốn nhiều lần nhưng sau đó bị nhóm đối tượng bắt lại, tiếp tục đánh đập.

Không ít nạn nhân là những bạn trẻ bị lừa khi tin vào các lời mời gọi hứa hẹn việc làm trên mạng, với các mức lương hậu hĩnh. Một em gái khác tham gia vào một nhóm kín trên Telegram và cũng bị lừa như vậy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 32022, một nhóm đối tượng đã thuê một căn nhà ở thành phố Lào Cai để ở, đồng thời tuyển thêm một số cô gái hoạt động mại dâm trá hình dưới hình thức nhân viên rót bia. Các đối tượng liên hệ với lễ tân nhiều nhà nghỉ, khách sạn để liên kết tạo thành đường dây khép kín.

Sập bẫy việc nhẹ lương cao bị ép bán dâm, nếu không làm thì bán tiếp - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân của 1 trong những đối tượng cầm đầu, có nhiều thông tin công khai về việc tìm việc làm cho nhiều người. Rất nhiều bài đăng thể hiện cuộc sống giàu có, công việc nhàn, thu nhập cao, đi du lịch nhiều nơi… Đây là cách để thu hút nhiều người đang có nhu cầu tìm việc làm.

Theo lời khai các nạn nhân, nhóm đối tượng còn thực hiện đưa một số em sang nước ngoài để làm việc với mức lương 100-150 triệu đồng/tháng. Công an đang làm rõ các hoạt động này.

Lực lượng công an khuyến cáo các gia đình phải quan tâm đến con em trong các mối quan hệ cá nhân, nhất là trên mạng xã hội, để không bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo. Ngoài ra, nhà trường cần tăng cường phối hợp tuyên truyền về kỹ năng phòng chống để các em không trở thành nạn nhân mua bán người và các tệ nạn khác.

Chia sẻ