Sáng sớm thức dậy, cả thị trấn sốc nặng khi thấy "núi băng" xuất hiện trước mặt

Cẩm Ly,
Chia sẻ

"Vị khách bất ngờ" này còn có kích thước khủng hơn cả tảng băng trôi huyền thoại của vụ đắm tàu Titanic năm 1912 khiến thị trấn bỗng nhiên nổi tiếng.

Gần đây, một núi băng trôi khổng lồ xuất hiện ở thị trấn nhỏ Ferryland, thuộc Newfoundland, Canada khiến nơi đây bỗng chốc trở thành địa điểm thu hút khách du lịch thập phương hết sức nhộn nhịp. 

“Hẻm băng trôi” của vùng biển này thường chào đón rất nhiều tảng băng trôi vào mùa xuân, tuy nhiên, sự xuất hiện của một “vị khách” với kích thước khủng khiếp này càng khiến nơi đây trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Sáng sớm thức dậy, cả thị trấn sốc nặng khi thấy núi băng xuất hiện trước mặt - Ảnh 1.

Sáng sớm thức dậy, cả thị trấn sốc nặng khi thấy núi băng xuất hiện trước mặt - Ảnh 2.

Đặc biệt, cả nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đều đổ về đây khiến con đường cao tốc Southern Shore tắc nghẹt trong những ngày nghỉ cuối tuần của Lễ phục sinh. Từ xa, tảng băng trôi kỳ vĩ chầm chậm di chuyển giữa đại dương giống y như một ngọn núi mọc lên sừng sững giữa mặt nước bao la.

Sáng sớm thức dậy, cả thị trấn sốc nặng khi thấy núi băng xuất hiện trước mặt - Ảnh 3.

Mùa xuân năm nào Hẻm băng trôi ở bờ biển Newfoundland và Labrador cũng được chào đón những tảng băng trôi lớn có niên đại 10.000 năm di chuyển từ Bắc cực về. Ước tính, núi băng khổng lồ đang gây sự chú ý gần đây cao gần 46m, cao hơn tảng băng trôi mà tàu Titanic đâm phải năm 1912.

Aidan Kavanagh, người dân địa phương trả lời phỏng vấn Canadian Press: “Đó là núi băng lớn nhất mà tôi từng được chứng kiến. Nó thực sự khổng lồ và di chuyển qua khá gần bờ nên chúng tôi có thể chụp rất rõ”.

Sáng sớm thức dậy, cả thị trấn sốc nặng khi thấy núi băng xuất hiện trước mặt - Ảnh 4.

Thường thì 90% trọng lượng của tảng băng trôi nằm ở dưới nước. Phần nổi lên mặt biển chỉ là phần đỉnh của chúng. Điều này có nghĩa là núi băng này có thể rất gần đáy biển, nếu di chuyển quá gần vào bờ, chúng có thể bị mắc lại đó.

Theo năm ngoái, có 687 tảng băng trôi di chuyển vào các tuyến đường biển. Năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, con số đã là 616 tảng băng trôi.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ