Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn

Nansmile,
Chia sẻ

Những ngày hạ cuối, đội thi công dự án Gom góp chân thành của travel blogger Khoai Lang Thang vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt để sớm hoàn thành sân chơi mới, thay đổi diện mạo cho những ngôi trường ở vùng nông thôn nghèo, thắp lên những ước mơ cho các học sinh nơi đây.

Đất rộng nhưng trống sân chơi

Không thể phủ nhận, ở thành phố, học sinh được vui chơi với rất nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, các lớp học năng khiếu, trong khi đó, ở nông thôn, việc tìm kiếm một sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ là điều khó khăn. Những trò chơi tự phát, những sân chơi không an toàn và những mối nguy hại từ các trò chơi đến nay vẫn đang là những điệp khúc quanh quẩn chờ lời giải.  

Nằm trong chuỗi dự án Gom góp chân thành- mang những trò chơi bổ ích đến các học sinh nghèo trên khắp Việt Nam, trường tiểu học Knai tại 27 Lạc Nghiệp, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là điểm đến đầu tiên của hành trình. Đặt chân đến nơi đây, mới thấu hiểu câu chuyện "khát" sân chơi của tụi nhỏ. Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, đa số các em sẽ ngồi yên trong lớp trò chuyện bởi "chạy ra sân trường tụi cháu cũng không biết chơi gì". Một số em trai hiếu động, tinh nghịch thì sẽ chơi đuổi bắt hoặc bắn bi ngay trên nền đất sân trường gồ ghề, trống trơn. 

Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn  - Ảnh 1.

Hầu hết, mọi hoạt động vui chơi của học sinh tại đây đều diễn ra ngay trên nền đất sân trường.

Điều kiện khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, các em học sinh tự tạo niềm vui bằng những trò chơi rất lạ. Một học sinh nam bắt được chú chim non và tận tay mình chăm sóc cho "người bạn nhỏ" khi đến trường. Được biết, đây là món "đồ chơi" được các học sinh yêu thích. 

Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn  - Ảnh 2.

Món "đồ chơi" được các học sinh rất thích.

Lấp đầy khoảng trống- Lời hứa của hành trình 

Có lẽ đó là lí do, khi nghe tin có một sân chơi mới đang được xây dựng các em học sinh vô cùng háo hức, mong chờ. Sáng thứ hai đầu tuần, trong chiếc áo đồng phục cùng khăn quàng đỏ thắm, gương mặt các em nấy hiện rõ nét rạng rỡ, vui tươi xen lẫn những tò mò thích thú khi quan sát sân chơi mới đang được xây dựng. "Cháu rất muốn có một sân bóng đá để chúng cháu được đá bóng mỗi khi đến trường. Nếu trường chưa có thì tạm thời chúng cháu sẽ tập chơi cầu lông và bóng rổ sau khi các sân này xây xong"- học sinh Hà Phi Hùng vui vẻ nói. 

Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn  - Ảnh 3.

Các em học sinh tò mò theo dõi sân chơi đang được xây dựng trong sân trường.

Để giải "cơn khát" sân chơi của học sinh vùng nông thôn, hành trình Gom góp chân thành của Khoai Lang Thang đã và đang tích cực xây dựng tại các điểm trường trải dọc ba miền bắc, trung, nam. 

Thầy Võ Văn Tình, hiệu trưởng trường Tiểu học Knai cho biết: "Hiện tại chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã xây dựng giúp nhà trường sân chơi dành cho các em học sinh. Đây là một việc làm rất thiết thực và ban giám hiệu nhà trường rất cảm kích vì từ trước tới nay, học sinh không có nhiều điều kiện để vui chơi giải trí vì cơ sở vật chất vui chơi giải trí còn hạn chế, thiếu thốn". 

Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn  - Ảnh 4.

Khung cảnh sân chơi được xây dựng.

Sân chơi trường học: Đa dạng ở thành phố, trống vắng ở nông thôn  - Ảnh 5.

Đây là khu vực sẽ xây 1 sân cầu lông và 1 sân bóng rổ cho các em học sinh trường KNai.

Hành trình của Khoai Lang Thang đã đi được hơn nửa, những sân chơi diệu kì đang dần được mở ra. Sân chơi mà Khoai mang tặng các em sẽ là cơ hội để các em tìm ra "màu nắng" của bản thân, những sở thích, tiềm năng còn ẩn giấu trong mình. 

Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. 30 trường tiểu học sẽ được hộ trợ bởi OMO và các đối tác. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.

Chia sẻ