Tụi trẻ con cần trải qua độ tuổi "ẩm ương" để lớn lên và trưởng thành. Nhưng khoảng thời gian đó có thể khiến các bậc cha mẹ rơi vào khủng hoảng vì chẳng biết làm sao để hiểu, để dạy, để con nghe lời mình.
Những gì chúng ta làm với trẻ ngày hôm nay, có thể sẽ là vấn đề trong 20 năm sau đó. Nếu chúng ta không làm đúng, dù hối hận cũng không thể thay đổi được nữa.
Sau 4 năm với hành trình làm cha mẹ, từ mang thai đến sinh nở và cùng con lớn khôn, tác giả nhận thấy, cha mẹ ở đâu cũng có áp lực như nhau, bất kể là nước giàu hay nghèo.
Dù bạn có muốn tin hay không thì những cơn thịnh nộ và những trận ăn vạ của trẻ là một phần quan trọng của sức khỏe cảm xúc, tinh thần và hạnh phúc của chúng.
Bộ sách của tác giả Liu Yong không chỉ giúp các em hiểu được những vấn đề có thể sẽ gặp phải trong quá trình trưởng thành mà còn giúp cha mẹ có con trong độ tuổi này hiểu và hỗ trợ con tốt hơn.
Giáo dục thói quen sinh hoạt cơ bản, dạy trẻ tự lập có ý nghĩa như là giáo dục tính thích ứng đối với xã hội mà trẻ em đang sống. Vì vậy, cần phải đặc biệt coi trọng nó trong khi nuôi dạy trẻ em.
Cuốn sách sẽ từng bước mổ xẻ, vạch trần cội rễ của những “căn bệnh” thời hiện đại này ở con trẻ mà phần lớn đều do bố mẹ và cách giáo dục con tại gia đình.