Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo"

Võ Giang,
Chia sẻ

Với nhiều người Indonesia gốc Hoa và người châu Á, trong đó có cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thủ đô Jakarta của Indonesia, chợ Tết ở khu phố Glodok là địa điểm quen thuộc để tìm về hương vị, không khí Tết âm lịch cổ truyền.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 1.

Những ngày giáp Tết, chợ Glodok ở khu phố người Hoa (China Town) lớn nhất Indonesia trở nên sôi động, tấp nập người mua sắm.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 2.

Chợ bán đủ mặt hàng từ thực phẩm, hoa quả; nguyên liệu làm các loại bánh, cho tới rất nhiều đồ trang trí…phục vụ Tết.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 3.

Là quốc gia có đông người Hồi giáo không sử dụng thịt lợn, song thực phẩm này cùng một số nguyên liệu làm bánh chưng như: gạo nếp, đậu xanh, lá dong…vẫn có thể tìm thấy ở chợ Glodok và một số chợ địa phương của Indonesia.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 4.

Nhiều người Việt, gồm cả những gia đình 2-3 thế hệ, đến chợ Glodok dạo chơi, chọn mua những món đồ đặc trưng ngày Tết.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 5.

Áo dài, nón lá Việt xuất hiện ở chợ Tết Jakarta.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 6.

Các mặt hàng bán chạy gồm: linh vật rồng, đèn lồng đỏ, phong bao lì xì, cây hoa giả...

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 7.

Người Việt xa quê có thể tìm đến các quầy bán bánh kẹo, mứt, gia vị…

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 8.

Các nghệ sỹ đường phố góp phần tạo nên bầu không khí Tết vui tươi.

Rộn bước trong sắc Tết ở "Xứ sở vạn đảo" - Ảnh 9.

Tết Nguyên Đán ở Indonesia được gọi là Imlek, kéo dài 15 ngày, kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng bằng lễ hội đèn lồng. Tết nguyên đán đã được công nhận là ngày nghỉ lễ quốc gia của Indonesia.

Chia sẻ