Dự định có thêm con nhưng nhiều người lại lo lắng khi con đầu bị bệnh máu khó đông. Đâu là cách để sinh con lần 2 khỏe mạnh, không mắc bệnh như lần đầu?
Tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận 2 bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết Dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng.
Sau 2 tuần nhiễm COVID-19, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 3 khám, sau đó bệnh nhân may mắn được chuyển viện điều trị kịp thời.
Sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bé gái 6 tuổi tụt sâu huyết áp và thở mệt. Tại bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện em còn dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết.
Sau khi được cấp cứu, truyền 15 đơn vị máu và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, sản phụ N.T.H. (34 tuổi, trú tại Ninh Giang, Hải Dương) đã được cứu sống.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống và bảo toàn tử cung cho sản phụ bị băng huyết do đờ tử cung, rối loạn đông máu nặng.
Theo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, sản phụ V.T.G. sinh mổ tại đây phải lọc máu liên tục vì rối loạn đông máu và tử vong sau 2 ngày chuyển xuống TP.HCM điều trị.
Nếu vết bầm tím xuất hiện đột ngột, gây đau đớn ảnh hưởng tới vận động và kéo dài liên tục, bạn hãy đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt.
Sắp sinh con thứ 3, sản phụ 38 tuổi bất ngờ lâm vào tình trạng huyết áp cao, suy gan, suy thận, tán huyết và rối loạn đông máu nguy kịch.
Rất khó để định nghĩa chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bao nhiêu lâu là bình thường.