Cứu sống bé gái 6 tuổi dương tính SARS-CoV-2 và bị sốc sốt xuất huyết nặng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bé gái 6 tuổi tụt sâu huyết áp và thở mệt. Tại bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện em còn dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết.

Sáng 17/9, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã cứu sống một trường hợp bệnh nhi vừa nhiễm COVID-19 lại vừa mắc sốt xuất huyết nặng.

Bệnh nhi là P.T.C.T., 6 tuổi sống trong một "vùng đỏ" về COVID-19 thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Trước đó, sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh, bé được cách ly tại nhà cùng cả nhà.

Đến ngày thứ 9, bé sốt cao liên tục 3 ngày, người mệt lả, thở nặng nhọc. Những tưởng COVID-19 trở nặng, nhưng khi người nhà đưa đi cấp cứu, em ngã quỵ và bứt rứt, mạch nhanh không còn bắt được, huyết áp cũng tụt sâu không đo nổi.

Test nhanh và PCR COVID-19 lúc này bất ngờ trả về âm tính.

Tiếp tục xét nghiệm máu và theo dõi các triệu chứng nặng, các bác sĩ xác định bé dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết.

Bác sĩ Sài Gòn cứu bé gái 6 tuổi nhiễm COVID-19 sốc sốt xuất huyết nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhi được điều trị tích cực suốt 20 ngày trời. (Ảnh: BVCC)

Rất nhanh sau đó em vào sốc sâu, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết dạ dày, tràn dịch ổ bụng và hai màng phổi, suy hô hấp, tổn thương gan.

Bệnh nhi được đặt ống nội khí quản giúp thở nhanh chóng, chọc màng bụng, dùng thuốc vận mạch, truyền dịch đại phân tử, truyền máu và nhiều hỗ trợ hồi sức tích cực khác.

Liên tục 20 ngày, các y bác sĩ ICU theo sát bệnh nhi trong trang phục bảo hộ kín, kết quả cuối cùng đã tiến triển khả quan. Em đang hồi phục kỳ diệu tất cả chức năng cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề bởi sốt xuất huyết, xét nghiệm PCR âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Hiện tại bé đã bình phục, tỉnh táo nở nụ cười với các nhân viên y tế và đang chờ đợi ngày xuất viện.

Chia sẻ