Review chợ Hà Đông: Khu chợ lớn nhất phía Tây Hà Nội

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Chợ Hà Đông là khu chợ đầu mối, nằm ở khu đông dân cư và sầm uất nhất phía Tây Hà Nội với nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết thực. Tuy nhiên, dù quy mô lớn nhưng chợ vẫn rất vắng ngay cả những ngày cuối tuần

chợ Hà Đông
Một trong những cổng vào của chợ Hà Đông, khá thông thoáng thuận tiện giao thông.

Thông tin chung

Nằm tại Trung tâm quận Hà Đông, tọa lạc trên 3 con phố: Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo

Mặt hàng bày bán: Các mặt hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, thực phẩm...

Điểm cộng - điểm trừ

Điểm cộng:

Nằm ở khu vực sầm uất nhất của quận Hà Đông, các cổng vào thông thoáng, giao thông thuận tiện. 
Có tầng hầm gửi xe rộng rãi, giá gửi xe hợp lý.

Chợ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có đội ngũ an ninh bảo vệ trực nên không còn hiện tượng mất cắp.

Mở cửa hàng ngày nhưng vẫn có chợ phiên. Chợ phiên được họp vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng và bán nhiều động vật như chó, mèo, gà...

Điểm trừ:

Vẫn còn có những gian hàng nói thách cao và thái độ của người bán hàng chưa tốt, đặc biệt là khu bán quần áo.

Điểm đánh giá: 4/5


Thông tin chi tiết:

Chợ Hà Đông trước đây là chợ chính lớn nhất của tỉnh Hà Tây cũ. Chợ được chia làm hai khu vực. Khu A chủ yếu bán các mặt hàng điện tử, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia đình. Khu B là khu bán hoa quả, thịt cá. Một thời chợ được coi là sầm uất, đông đúc nhất phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên, vào tối ngày 20/6/2005, chợ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa thiêu rụi hết khu B bán hàng mã và dãy nhà bán hoa quả. Vì thế, chợ Hà Đông hiện giờ (còn gọi là chợ Hà Đông mới) được xây dựng trên nền chợ cũ và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 22/6/2008.

Hiện tại, khu chợ này khá vắng, dù vào các ngày chợ phiên hay cuối tuần. 

chợ Hà Đông
Khu nhà A của chợ Hà Đông là tòa nhà 3 tầng, khang trang, chuyên bán các mặt hàng quần áo, giày dép, đồ chơi, tạp hóa, điện tử...

chợ Hà Đông
Khu B chuyên bán hoa quả, thịt cá, các mặt hàng đồ khô, hàng mã...

chợ Hà Đông
Thỉnh thoảng, có những công ty, xí nghiệp, nhà máy tư nhân... giới thiệu sản phẩm ở gian chính tầng 1 khu A.


chợ Hà Đông
Khu vực bán giày dép cũng không khá hơn là bao. Lác đác vài vị khách. 

chợ Hà Đông
Giá giày dép ở đây mẫu mã đa dạng. Giá thành không cao lắm. Thái độ phục vụ khá nhiệt tình, chèo kéo khách mua hàng nhưng không phản cảm.

chợ Hà Đông
Khu vực bán hàng tạp hóa.

chợ Hà Đông
Các mặt hàng được bày ra bắt mắt, dễ tìm, tiện lợi cho khách mua. Giá thành bằng với giá bán tại các đại lý bán lẻ và có phần rẻ hơn một chút so với một số siêu thị.

chợ Hà Đông
Khu hàng điện tử cũng chung tình trạng ế ẩm. Theo một chị bán hàng thì mặt hàng bán chạy nhất gần đây là quạt và máy xay sinh tố. Còn các mặt hàng khác hầu như không người hỏi đến. 

chợ Hà Đông
Khu vực bán đồ thờ cúng.

chợ Hà Đông
Anh K. chủ cửa hàng kính cho biết, hai ngày nay anh mới bán được 2 chiếc kính thời trang. Anh không dám nói thách sợ khách chạy mất, nhưng không hiểu sao vẫn vắng vẻ đến lạ lùng.

chợ Hà Đông
Khu vực bán bát đũa, đồ nhựa.

chợ Hà Đông
Hàng sắt bày bán rất nhiều các mặt hàng của làng rèn Đa Sỹ.

chợ Hà Đông
Khu vực bán gạo và ngũ cốc.

chợ Hà Đông
Một gian hàng bán kẹo bánh. Theo chị bán hàng, các loại kẹo, thạch được chị nhập từ nhà máy của Việt Nam, cũng có những mặt hàng kẹo Thái Lan, ô mai của các gia đình làm thủ công...

cho ha dong
Khu vực bán quần áo. Chị H. bán hàng cho biết: "Mặt hàng bán chạy chủ yếu là quần áo trẻ em. Thỉnh thoảng cũng có đôi ba tốp sinh viên hoặc các bà các mẹ hỏi mua nhưng không nhiều và thường mặc cả rất kỹ. Nhìn chung rất ế ẩm".

chợ Hà Đông
Cũng theo chị H, đa phần quần áo được nhập ở chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân... Giá mỗi chiếc áo không cao, chỉ khoảng vài chục cho tới hơn 100 ngàn. Cũng có một số váy công sở có giá từ 300 ngàn - 500 ngàn.

chợ Hà Đông
Khu vực bán rèm và vải vóc không một bóng người.

chợ Hà Đông
Gần đến thời điểm khai trường nên túi học sinh được nhập về khá nhiều.

chợ Hà Đông
Khu B bán hoa quả. Sáng sớm là lúc cánh thương lái cất buôn. Lúc này hoa quả ngon, tươi và rẻ nhất. 

chợ Hà Đông
Khu vực bán hàng thủ công mây tre đan.

chợ Hà Đông
Khu bán thịt cá.

cho Ha Dong
Khu vực ăn uống phục vụ tại chỗ.

chợ Hà Đông
Khu vực bán chim cảnh.

chợ Hà Đông

chợ Hà Đông

Chia sẻ