Review hai ngôi chợ lớn tuổi thu hút đông khách du lịch ở Sài Gòn

Trần Hằng,
Chia sẻ

Chợ Bến Thành, chợ Bình Tây (chợ Lớn) được nhiều người biết đến là hai ngôi chợ “lớn tuổi” và nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây cũng là đầu mối cung cấp hàng hóa cho người dân và là nơi thu hút đông khách du lịch nước ngoài đến tham quan, mua sắm.

Thông tin chung:

Địa chỉ:
-    Chợ Bến Thành: nằm trên đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1.
-    Chợ Bình Tây: số 57A, đường Tháp Mười, phường 2, quận 6.
Thời gian hoạt động: 
-    Chợ Bình Tây mở cửa từ 6h sáng đến 19h
-    Chợ Bến Thành mở cửa từ 7h sáng đến 19h
Mặt hàng bán nhiều nhất: quần áo, đồ lưu niệm, gia vị, trang sức,…
Điểm cộng chung:
-    Kiến trúc chợ đẹp, rộng rãi
-    Người bán hàng vui vẻ 
-    Hàng hóa đa dạng
-    An ninh, trật tự
Điểm trừ chung:
-    Bãi giữ xe nhỏ, khó tìm
-    Nhiều quầy hàng còn nói thách giá cao
Đánh giá: 3.5/5

Chợ Bến Thành được nhiều người biết đến là biểu tượng của Sài Gòn. Chợ được khởi công từ năm 1912 cho đến cuối tháng 3/1914 và hoạt động liên tục cho đến nay. Trung bình mỗi ngày, chợ đón khoảng 10.000 lượt khách lui tới mua bán và tham quan.
 
Chợ Bến Thành có tổng diện tích 13.056 m2. Chợ có 1.437 sạp, 6.000 tiểu thương, 11 doanh nghiệp, với bốn cửa chính và 12 cửa phụ tỏa ra bốn hướng.
 
Các mặt hàng bán tại chợ rất phong phú. Đặc biệt nhiều người bán hàng nói được nhiều thứ tiếng khác nhau để mời khách nước ngoài.
 
Chợ Bến Thành là nơi hút hút rất đông lượng khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm.
 
Khách hàng có thể tìm được các quầy bán hàng giày dép, hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm ở khu cửa Tây.
 
Các sản phẩm đồ lưu niệm, thủ công mĩ nghệ được bày bán rất đẹp mắt.
 
Vải tơ tằm, tranh thêu, thổ cẩm... được bày bán rất nhiều.
 
Những món đồ lưu niệm như nón lá, biểu tượng cô gái mặc áo dài, hoa sen,… được rất nhiều du khách nước ngoài chọn mua.
 
Các quầy hàng quần áo thời trang cũng được nhiều du khách ghé đến.
 
 Giày dép đa dạng, nhiều mẫu mã
 
Nhiều vị khách được người bán hướng dẫn ngồi thử tại cửa hàng trước khi chọn mua.
 
Càng về đêm các quầy bán đồ lưu niệm càng đông khách.
 
 Đến chợ Bến Thành, khách hàng có thể tìm mua được mọi thứ.
 
 Cửa Ðông hấp dẫn bởi các loại mỹ phẩm, bánh kẹo, rau củ, hoa quả.
 
Các quầy hàng bánh kẹo, mứt bán quanh năm.
 
 Hoa quả, rau củ tươi được bảo quản và bày bán như trong siêu thị để khách hàng dễ lựa chọn.
 
Đến chợ Bến Thành, khách hàng còn được khám phá khu vực ẩm thực với hàng trăm món từ mọi miền của đất nước như phở Hà Nội, bánh bèo Huế, hủ tiếu Mỹ Tho, chả giò, các món bún, bánh xèo…
 
Chợ Bình Tây còn được gọi là Chợ Lớn. Chợ được thương nhân Quách Đàm xây dựng vào năm 1930 với diện tích 25.000m2. 
 
Khu chợ có 2.358 sạp bán hàng. Khu vực nhà lồng chợ có 1.446 sạp, trong đó tầng trệt là 698 sạp, tầng lầu có 748 sạp. Khu vực ngoài nhà lồng có 912 sạp, trong đó đường Trần Bình có 408 sạp, Lê Tấn Kế có 328 sạp, Phan Văn Khoẻ là 176 sạp. Nơi đây được xem là chợ đầu mối của nhiều ngành hàng, đặc biệt là thời trang và hàng gia dụng.
 
Chợ Bình Tây được biết đến là một ngôi chợ chợ đầu mối buôn bán lớn của thành phố và của quận 6. Với nhiều mặt hàng đa dạng khu chợ thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.
 
Đến với chợ Bình Tây, du khách vừa được ngắm nhìn kiến trúc cổ, tìm hiểu lịch sử của chợ và mua sắm các mặt hàng với giá cả phù hợp.
 
Quầy hàng bán ba lô, túi xách luôn thu hút đông khách.
 
 Khách nước ngoài thích thú khi đến tham quan, mua sắm tại đây.
 
Quần áo trẻ em, người lớn với nhiều mẫu mã đa dạng.
 
Các mặt hàng còn được bán sỉ với giá rất rẻ.
 
Khu bán sỉ mĩ phẩm cho các tiểu thương nhỏ lẻ ở những khu chợ khách mua về bán lại.
 
Với bề dày lịch sử lâu năm, chợ Bình Tây được xem là điểm du lịch tham quan mua sắm có nhiều tiềm năng cho khách du lịch trong và ngoài nước.
 
Chia sẻ