Rạng sáng mai bão số 8 đổ bộ vào miền Trung

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Vùng tâm bão số 8 tuy còn cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam 160km về phía Đông song đã gây mưa lớn, gió giật mạnh trên đất liền. Nhiều đập tại Đắc Lắc đã gặp sự cố.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây bão số 8, trong 2 ngày qua (tính đến 13h ngày 18/9) ở khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 – 200mm.

Rạng sáng mai bão số 8 đổ bộ vào miền Trung 1
Nước lũ chia cắt tuyến đường ĐT 616 lên vùng cao Nam Trà My và vùng động đất Sông Tranh 2

Một số nơi có mưa lớn hơn như: Thạch Hãn (Quảng Trị) 265mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 364mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 378mm; EaHleo (Đắc Lắc) 343mm.

Bão số 8 cũng gây gió giật mạnh trên biển ở các đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý với cấp 7, cấp 8.

Lúc 4 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức từ 62-74km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Rạng sáng mai bão số 8 đổ bộ vào miền Trung 2
Đường đi bão số 8 (Ảnh: NCHMF)

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, với diễn biến hiện nay, dự báo thời điểm tâm bão đổ bộ sẽ là rạng sáng ngày 19/9 (từ 3-7 giờ sáng).

Vùng trung tâm tâm bão đi qua được xác định là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ đêm nay (18/9) gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, giật cấp 8; cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2m.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai có mưa to đến rất to.

Vùng động đất Sông Tranh 2 bị chia cắt vì lũ

Mặc dù bão số 8 chưa vào bờ, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên 2 ngày qua trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng có mưa lớn.

Nhiều địa bàn miền núi Quảng Nam đã bắt đầu xuất hiện lũ cục bộ. Hầu hết các tuyến đường lên vùng cao Quảng Nam đã bị chia cắt vì lũ…

Ngập lụt đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương vùng trũng thấp ven sông Thu Bồn và các huyện miền núi.

Từ tối 17/9 đến chiều 18/9, toàn bộ hệ thống điện lưới 2 huyện Nam, Bắc Trà My bị mất và gián đoạn liên tục do cây ngã đổ.

Ngay tại ngầm Sông Trường trên tuyến ĐT616, thuộc địa phận thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My nước lũ dâng cao đã chia cắt toàn bộ tuyến ĐT 616 lên huyện vùng cao Nam Trà My đến chiều hôm nay nước vẫn dâng cao.

Huyện Nam Trà My và 6 xã vùng cao huyện Bắc Trà My gồm Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka thuộc vùng động đất Sông Tranh 2 hoàn toàn bị cô lập.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo xã Trà Sơn lập chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại. Hiện có hàng trăm người dân cùng hàng chục phương tiện vận chuyển khách bị mắc kẹt hai bên ngầm sông Trường này.

Rạng sáng mai bão số 8 đổ bộ vào miền Trung 3
Người dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Đáng quan tâm là do mưa lớn nên lượng nước đầu nguồn đổ về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 khá lớn. Đây là điều khiến người dân lo lắng có thể xuất hiện động đất với cường độ lớn.

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 Nguyễn Văn Lân cho biết, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện vào trưa 18/9 bình quân 768,89m3/s, mực nước lòng hồ đã dâng lên cao trình 142,25m, vượt mực nước chết hơn 2m.

Công ty đã huy động phát liên tục tối đa 2 tổ máy để hạn chế việc tích nước hồ chứa nhưng lượng nước thoát tối đa qua tua bin 2 tổ máy chỉ khoảng 220m3/s nên mực nước hồ chứa sẽ còn tiếp tục tăng.

Công ty thủy điện Sông Tranh đã mở sẵn toàn bộ 6 cửa xả tràn cao trình 160m đề đón và xả lũ trong trường hợp lũ lớn về.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống, giảm nhẹ thiên tai huyện Bắc Trà My cho biết, đây là đợt mưa lũ kéo dài và lớn nhất kể từ khi thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra các biến cố thấm, chảy nước và động đất kích thích liên tục.

Do vậy công tác phòng chống lụt bão đã được huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh triển khai rất khẩn trương, đồng bộ và chủ động.

Theo báo cáo nhanh của trực ban PCLB huyện Núi Thành, hiện có 2 tàu đang cá đang bị mất liên lạc, là tàu ông Ngô Ri (xã Tam Hải) và tàu ông Nguyễn Vinh (xã Tam Giang).

Còn tại Hội An, Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 8 với phương án “5 tại chỗ”.

Mọi ứng phó với bão và lũ đã sẵn sàng. Đáng lo nhất hiện nay là 24 nhà cổ và di tích trên địa bàn phường Minh An đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy có sụp đổ. Trong đó có 5 nhà cổ không có chủ.

Ông Lễ Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống đỡ, không để xảy ra trường hợp di tích sụp đổ khi bão đổ bộ vào đất liền, đồng thời di dời và sơ tán người ra khỏi những nhà cổ đã xuống cấp.

Để đảm bảo an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ vào, ngay chiều hôm nay, Quảng Nam và Đà Nẵng quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 19/9.

Đắc Lắc: Nhiều đập gặp sự cố do bão số 8

Theo báo cáo của tỉnh Đắc Lắc, tại huyện EaHleo, đập EAĐrăng tại thị trấn EAĐrăng nước tràn qua thân đập, gây sạt lở nhỏ, địa phương đã mở cửa xả tràn, để hạ mực nước hồ. Đập 86, xã Ea Ral bị vỡ một đoạn 2m, hiện đang khắc phục.

Tại huyện Krông Búk: Đập EaGin lượng nước đến vượt khả năng xả của tràn; đập Buôn Thia nước tràn qua thân đập; đập thủy điện xã Chứ Kbô: hiện đang thi công hạng mục tràn xả lũ, nên việc thoát nước chậm.

Tại huyện EaSúp: Đập IaJloi xuất hiện sự cố rò rỉ khoảng 10m dưới chân đập, hiện đang xác định nguyên nhân và khắc phục tạm thời.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây ngập lụt một số địa bàn: các xã YaTmốt, Ea Rốc, Cư Kbang, huyện Ea Súp; các xã Cư Mốt, Ea Wy-CưAmung, Ea Hleo, huyện EaHleo.

Chia sẻ