Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá

Bài và ảnh: Nhã Đan,
Chia sẻ

Ngoài trái cây, các mặt hàng khác đều khá ổn định.

Sau Tết, chợ đầu mối, chợ nhỏ lẻ và các siêu thị đã hoạt động trở lại nhưng lực mua vẫn khá thưa thớt tuy nhiên Rằm tháng Giêng (ngày 14/2) đã giúp thị trường hay sức mua của người tiêu dùng có dấu hiệu “ấm lên”. Giá các loại thực phẩm, rau xanh vẫn ổn định, duy chỉ có hoa quả là có dấu hiệu tăng nhẹ. 

Ngày 15/1 Âm lịch hay còn gọi là ngày rằm tháng Giêng là một trong những ngày rất quan trọng đối với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Nhiều nơi còn có quan niệm "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", để biết rằng ngày này quan trọng như thế nào. Rất nhiều gia đình dù lớn dù nhỏ đều tất bật sắm sửa lễ, làm mâm cơm để sum họp gia đình. 

Vì lý do này, từ sáng ngày hôm qua (13/2) tới sáng hôm nay, thị trường tiêu dùng khá tấp nập. 

Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá 1
Tiểu thương bán rau, bán hoa mếu máo vì giá quá rẻ mà người mua thưa thớt

Thị trường trái cây tấp nập, giá tăng nhẹ

Bên cạnh những mặt hàng có giá ổn định, thì giá hoa quả có phần tăng nhẹ. Dưa hấu 35.000 đồng/kg, vú sữa có giá từ 60.000 đồng/kg, xoài 50.000 - 70.000 đồng/kg, cam canh từ 40.000 -80.000 đồng/kg, bưởi năm roi 50.000 đồng/kg, mãng cầu 55.000 đồng/kg,... 

Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá 2
Ngoài trái cây, các mặt hàng khác đều khá ổn định.

Chị Bích Ngà (tiểu thương bán hoa quả ở chợ Hôm) cho biết: “Ngày này, giá quả tăng từ 5-10% so với những ngày trước”.

Cô Phương (Hàng Chiếu, Hà Nội) hóm hỉnh chia sẻ: "Đúng là ngày Rằm có khác, hoa quả tăng giá nhưng tăng không nhiều, mình vẫn 'chịu' được". 

Tiểu thương bán rau, bán hoa mếu máo vì giá quá rẻ mà người mua thưa thớt

Dạo qua một số chợ đầu mối như Hàng Bè, chợ Hàng Da, chợ Hôm… thực phẩm, rau xanh khá dồi dào về số lượng, giá rẻ chứ không khan hàng, đắt giá như mọi năm. 

Chị Cúc – tiểu thương bán rau trên phố Ngô Văn Tố mếu máo: “Giá các mặt hàng rau xanh đều giảm mạnh, chỉ bằng một nửa so với ngày này những năm trước. Đã rẻ thế nhưng lượng khách cũng không đông. Tôi khá buồn khi trời lạnh, rét buốt mà hàng hóa bán không chạy”.

Chị Cúc lấy rau từ chính những nguồn trồng rau ở Mễ Trì, chị bảo, do được mùa, thời tiết dù lạnh nhưng không quá khắc nghiệt, rau vẫn phát triển nên lượng rau cung cấp ra thị trường dồi dào, thêm phần người mua không nhiều vì thế mà giá rau từ sau Tết không tăng thậm chí còn giảm.

Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá 3
Vừa là ngày Rằm tháng Giêng, vừa là ngày lễ Tình nhân, nhưng dường như thị trường hoa vẫn khá yên ắng. 

Giá các loại rau xanh cũng ổn định trong ngày Rằm này, cụ thể, cải xanh 7.000 đồng/kg, rau cần 4.000 đồng/mớ, su hào có giá từ 2.000 đồng/củ; cà chua 8.000 đồng/kg, bắp cải 4.000 đồng/kg, khoai tây giá 20.000 đồng/kg,…

Hôm nay ngay từ sáng sớm, bác Phúc (Tân Ấp, Hà Nội) đi chợ để kịp về quê nhân ngày Rằm tháng Giêng, bác chia sẻ: “Nhìn chung, tôi thấy giá thực phẩm trong ngày đặc biệt này ổn định, không có gì bất thường. Thậm chí có mặt hàng còn khá rẻ. Cụ thể như hoa, mọi năm bằng thời điểm này, giá hoa cứ gọi là tăng chóng mặt, song hôm nay, hoa rất rẻ. Tôi mua chục bông hồng mà có 30.000 đồng thôi, cúc cũng rẻ khoảng 40.000 đồng/chục”.

Vừa là ngày Rằm tháng Giêng, vừa là ngày lễ Tình nhân, nhưng dường như thị trường hoa vẫn khá yên ắng. Hoa hồng giá từ 3000-5000 đồng/bông, hoa cúc từ 4000 đồng/bông, hoa cẩm chướng 20.000 một bó, hoa ly có giá từ 120.000 đồng/cành, lay ơn 5.000 đồng/bông, hoa ly 40.000-50.000 đồng/cành (tùy loại 2-5 bông/cành). 

Thịt nạc vai 90.000 đồng/kg, thịt lợn sấn có giá từ 100.000 đồng/kg, thịt bò bắp có giá từ 260.000 đồng/kg, gà ta có giá từ 100.000 đồng/kg. Các thực phẩm chế biến sẵn như xôi trắng có giá từ 10.000đồng/đĩa, xôi gấc 20.000 đồng/đĩa, bánh chưng từ 30.000 đồng/chiếc, giò từ 100.000đồng/kg... 

Nhóm hàng hải sản được nhiều người mua. Cụ thể, tôm sú từ 420.000 đồng/kg, ghẹ từ 550.000 đồng/kg, ngao 20.000 đồng/kg, hàu 60.000 đồng/kg, mực trứng 150.000 đồng/kg.

Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá 4
Nhóm hàng hải sản được nhiều người mua

Chị Tú (Hàng Đào, Hà Nội) chia sẻ: “Trong những ngày rét mướt thế này, ngoài mâm cơm cổ truyền, nhà mình có ăn thêm lẩu cho ấm áp, đa dạng. Mình thấy giá hải sản không có gì đặc biệt, không tăng, thậm chí cân tôm sú sáng nay mua còn khá rẻ, có 420.000 đồng/kg. Ban đầu mình tưởng mua phải tôm ‘ngất’ nhưng kiểm tra vẫn thấy chúng nhảy tanh tách”.

Trong ngày Rằm nay, thực phẩm đồ chay cũng khá phong phú như gà xé chay, bóng cá chay, cá bạc má chay, thịt cốt lết chay, cá hồi chay, chả quế chay, mề chay…, nhiều bà nội trợ tìm tới mua. Giá từ 25.000 đồng/gói loại 250g.

Chị Liên (Hàng Bài, Hà Nội) chia sẻ: “Mọi năm cứ vào ngày này mình thường làm mâm cỗ chay. Thực phẩm chay rất tốt cho cơ thể lại vừa hợp lý khi dùng trong những ngày này. Giá năm nay mình thấy không thay đổi so với năm ngoái”.

Vàng tăng, đô giảm

Sáng nay, giá vàng tăng hơn 100.000 đồng/lượng và đạt mức 35,60 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ảm đạm hơn. Giá USD hoặc đứng im hoặc giảm nhẹ. 

Ngay từ giờ mở cửa, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng đã tăng khoảng 100.000 đồng/lượng và đạt mức 35,60 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng tiếp tục đi lên với bước giá tăng rất nhỏ. 

Cụ thể, giá vàng của công ty SJC Hà Nội được niêm yết ở mức: 35,62 triệu đồng/lượng – 35,69 triệu đồng/lượng (mua vào –bán ra). Vàng SJC Hồ Chí Minh: 35,62 triệu đồng/lượng – 35,67 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Đà Nẵng: 35,62 triệu đồng/lượng – 35,69 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Nha Trang: 35,61 triệu đồng/lượng – 35,69 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng SJC: Mua vào 35,58 triệu đồng/lượng, bán ra 35,62 triệu đồng/lượng; giá vàng miếng 999.9 (24k): Mua vào 33,45 triệu đồng/lượng, bán ra 34 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24k): Mua vào 33,45 triệu đồng/lượng, bán ra 34 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng cũng liên tục được điều chỉnh tăng nhẹ. Giá vàng SJC bán lẻ tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết ở mức 35,62 triệu đồng/lượng – 35,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giao dịch ở mức: Mua vào 35,60 triệu đồng/lượng – bán ra 35,67 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ-DAB: Mua vào 33,62 triệu đồng/lượng – bán ra 34,02 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 24k: 33,90 triệu đồng/lượng – 34,30 triệu đồng/lượng.

Giá  USD có những biến động không đồng nhất, nơi giảm, nơi đứng im. Trong đó, xu hướng phổ biến nhất là giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. USD biến đổi từ 5 đồng/USD tới 10 đồng/USD.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. USD được giao dịch phổ biến ở mức: Mua vào 21.080 đồng/USD, bán ra 21.120 đồng/USD.

Giá USD tại Eximbank chưa có sự biến đổi và niêm yết ở mức: 21.060 đồng/USD – 21.130 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Giá USD tại Vietinbank ít biến động, giao dịch ở mức: 21.065 đồng/USD – 21.120 đồng/USD.

Giá USD tại BIDV giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra và giao dịch ở mức: 21.080 đồng/USD, bán ra 21.120 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tại Sacombank, giá USD chưa có sự điều chỉnh. Tỷ giá niêm yết ở mức 21.060 đồng/USD – 21.130 đồng/USD (mua vào – bán ra).



Bên cạnh những món quà truyền thống như sôcôla, hoa hồng, năm nay nhiều người "chịu chơi" hơn, họ chọn hoa hồng dát vàng và một bữa tối tiền triệu tại những nơi sang trọng.

Rằm tháng Giêng kéo thị trường trái cây tăng giá 5
Chia sẻ