29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm

Bài: Nhã Đan, ảnh: Chí Toàn, Nhã Đan,
Chia sẻ

Một trong những lý do khiến nhiều người chọn mặt gửi vàng tại những siêu thị lớn vào thời gian này là: giá cả niêm yết rõ ràng, mặt hàng lại phong phú.

Chỉ còn 1 ngày nữa là 30 Tết – một trong những ngày quan trọng thiêng liêng nhất trong năm. Vì thế hôm nay, ai ai cũng chuẩn bị tâm thế sắm sửa nốt những thứ còn thiếu cho gia đình, cho mâm cỗ đêm 30, những ngày nghỉ Tết. Khắp các chợ nhỏ, siêu thị lớn, đâu đâu cũng tấp nập người. 

Một trong những lý do khiến nhiều người chọn mặt gửi vàng tại những siêu thị lớn trong thời gian này bởi: giá cả niêm yết rõ ràng, mặt hàng lại phong phú.

Chị Lê Thị Mai (Khâm Thiên, Hà Nội) có mặt ở siêu thị lớn nằm trên phố Trần Duy Hưng từ sáng sớm. Chị chia sẻ: “Nhà tôi cũng gần mấy con chợ nhưng hàng hóa, thực phẩm không đa dạng, thêm phần giá cả cứ ‘bao la’, hôm nay thế này, mai thế khác, chỗ này giá a, chỗ kia đã giá b, chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì vào siêu thị, giá ổn định hơn bởi có rất nhiều mặt hàng bình ổn giá”.

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 1
(Ảnh: Chí Toàn)

Không chỉ chị Mai mà nhiều người tiêu dùng khác đã chuyển dần thói quen mua hàng từ những con chợ nhỏ sang siêu thị lớn. Ngày cuối tuần qua và đặc biệt ngày cận Tết như hôm nay (29.1), tại các siêu thị lớn, lượng khách đến mua rất đông. Sáng nay (29.1) ngay từ rất sớm, chị em đã chen chúc xếp hàng.

Chị Kim Ngân (Ngã Tư Vọng, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm qua ngày 28.1 mình vẫn phải đi làm, tới hôm nay mình mới được nghỉ và có thời gian sắm sửa đồ cho gia đình. Hàng năm mình chọn đi siêu thị lớn vì các mặt hàng phong phú đa dạng, hơn nữa cuối năm, các siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt, mình tha hồ mua sắm. Ví dụ, có nhiều sản phẩm được giảm tới 50% như bánh kẹo, café, mứt ô mai… Nhiều người cứ tín nhiệm chợ cóc nhưng họ không biết rằng giá cả trong siêu thị cũng 'mềm' đấy chứ”.

Chị Hồng Hạnh (trưởng nhóm phân phối của một siêu thị lớn) chia sẻ: “Từ cuối tuần qua, sức mua hàng của người dân tăng rõ rệt. Siêu thị phải tận dụng toàn bộ 20 cây thanh toán để giúp khách hàng được mua hàng nhanh nhất, sớm nhất. Các mặt hàng được tiêu thụ lớn phải kể tới rượu bia, bánh kẹo, mứt tết, rau quả,…"

Ngay từ sáng sớm, tại cổng siêu thị lớn trên phố Trần Duy Hưng, hàng trăm xe máy, ô tô vẫn nườm nượp tiến vào. Vừa mở cửa, hàng trăm người đã ùa vào tỏa đi khắp nơi mua sắm. Chỉ sau 30 phút mở cửa, các lối đi đều kẹt cứng người. Những quầy hàng phục vụ Tết, đặc biệt là quầy thực phẩm, bánh kẹo, đồ khô, giỏ quà Tết… gần như không còn một chỗ trống.

Chị Linh Ngọc – một khách hàng đến từ phố Hàng Khay hóm hỉnh chia sẻ: “Tôi biết là đông nên cố tình đến sớm, vậy mà ai cũng có tâm lý như mình. Đúng là cuối năm ai cũng mua đồ nhiều nên cực nhất khoản xếp hàng thanh toán”.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, giá các mặt hàng tiêu dùng ở siêu thị không quá chênh so với chợ cóc. Thậm chí một số loại hoa quả còn rẻ hơn so với giá bán ngoài chợ.

Cụ thể, dưa hấu không hạt 32.000 đồng/cân, dưa hấu đỏ 34.000 đồng/cân, bưởi năm roi 35.000 đồng/quả (chợ cóc bán 50.000 đồng/quả), bưởi diễn 40.000 đồng/quả (chợ cóc bán 55.000 đồng/quả), cam canh 110.000 đồng/cân, xoài cát chu 60.000 đồng/cân, sầu riêng 87.000 đồng/cân.

Rau cải xoong 16.000 đồng/cân, rau muống 20.000 đồng/cân, rau cải cúc 13.000 đồng/cân, rau cải bó xôi 17.000 đồng/cân, hành lá 16.000 đồng/cân, rau cải thảo 30.000 đồng/cân…

Thịt thăn bò 285.000 đồng/cân, thịt lợn 120.000 đồng/cân, thịt thăn lợn 150.000 đồng/cân…

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận tại một siêu thị lớn:

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 2
Ngay từ sáng, mọi người đã chen chúc mua hàng trong siêu thị (Ảnh: Chí Toàn)

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 3
(Ảnh: Chí Toàn)

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 4
Một trong những lý do khiến nhiều người chọn mặt gửi vàng tại những siêu thị lớn trong thời gian này bởi: giá cả niêm yết rõ ràng, mặt hàng lại phong phú.

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 5

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 6

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 7

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 8
Những quầy hàng phục vụ Tết, đặc biệt là quầy thực phẩm, bánh kẹo, đồ khô, giỏ quà Tết… gần như không còn một chỗ trống.

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 9

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 10

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 11

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 12

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 13
Quầy thu ngân cũng đông như nêm, toàn người là người

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 14 
(Ảnh: Chí Toàn)



Cận Tết, giá trái cây tăng mạnh khiến người tiêu dùng ái ngại.

29 Tết, người dân chen chúc sắm đồ ở siêu thị từ sớm 15
Chia sẻ