Rầm rộ dịch vụ “giải phóng” phụ nữ

Tổng hợp theo Giadinh,
Chia sẻ

Dịch vụ đi chợ… thuê, thậm chí sơ chế sẵn thực phẩm mang đến tận nhà đang gây không ít tò mò cho các bà nội trợ ở Hà Nội.

Gần đây, sự xuất hiện của một số thanh niên với những tấm biển quảng cáo trưng cao quá đầu ở một số ngã tư về dịch vụ đi chợ… thuê, thậm chí sơ chế sẵn thực phẩm mang đến tận nhà, gây không ít tò mò cho các bà nội trợ ở Hà Nội. Thực hư chất lượng có đi đôi với quảng cáo hay không còn cần thời gian kiểm chứng.

Chỉ một cuộc điện thoại…

Đây là lần đầu tiên loại hình dịch vụ đi chợ thuê theo kiểu... pro (chuyên nghiệp) - vốn là công việc "ngàn đời" nay của người phụ nữ - xuất hiện ở Hà Nội nên đã gây không ít tò mò cho người dân, đặc biệt là các bà vợ có công việc bận bịu ở công sở.

Trên các diễn đàn mạng xã hội cũng xôn xao bàn tán về kiểu đi chợ lạ mắt này. Nickname Me NhatAnh trên trang Lamchame viết: "Mình đặt thử có 4 món: Ngan luộc, chả cá xương sông, thịt kho dừa, canh hẹ đậu phụ thịt băm. Tổng cộng cả phí dịch vụ và chuyên chở hết có 185k mà ăn được 3 bữa (phụ thêm rau cỏ nhà mình mua riêng). Giờ thì mình có thể "yên tâm toàn tập". Chỉ việc lên mạng chọn món rồi đem về thả vào nồi, nêm nếm theo khẩu vị. Ví dụ: Tuần đặt hàng 2 lần, mình tính thử chi phí sơ chế và đi giao hàng chỉ tầm dưới 100k, cả tháng chỉ tốn có 2-300k rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê người giúp việc theo giờ. Lại được ăn ngon và đổi món liên tục (nhà mình ít người, trước đây muốn nấu nhiều món cho một bữa thì vừa mệt vừa phí vì ăn không hết); Khỏi phải thuê người giúp việc...".

Nickname giadinhlo thì than khẩu phần ăn... hơi ít: "Khẩu phần cho 1 người ít quá, (không phải chê đắt nhé, vì giá như thế so với mặt bằng chung theo mình là hợp lý) góp ý của mình là có thể nghiên cứu thay đổi tăng lượng thức ăn trong mỗi khẩu phần ăn lên ấy) giá có thể tăng ít cũng ok, chứ không thay vì nhà có 2 người đáng lẽ chỉ đặt 2 khẩu phần ăn thì phải tăng lên là 3 hoặc 4 mới đủ ăn...".

Một số bà mẹ thì vẫn còn ngần ngại về mức độ sạch của thực phẩm. Nickname meou2609 than phiền về sự chưa rõ ràng của nhân viên với thông tin trên web: "Mình chỉ hơi lăn tăn chút là khi hỏi bạn giao hàng là rau đã rửa chưa thì bạn đó nói là rửa rồi. Tuy nhiên khi về kiểm tra lại thì trên túi rau có ghi rõ là rau chưa rửa, xem lại trên web thấy "rửa rau" cũng không nằm trong danh mục công việc mà dịch vụ này làm giúp khách hàng, cho nên mình không an tâm đem rau rửa lại. Thật ra những người như mình khi sử dụng dịch vụ đa phần là do không có thời gian đi chợ, cũng như ngại việc nhặt rau, rửa rau thôi mà".

Trên thực tế, loại hình đi chợ thuê này giúp những phụ nữ bận rộn không còn phải ngày nào cũng alô cho mấy chị bán rau, thịt, gạo... thân tín để nhờ cân đong thực phẩm hộ. Không chỉ là những quảng cáo mang tính chất cá nhân mà dịch vụ này còn có hẳn một trang web giới thiệu khá chi tiết về các món ăn, giá cả cho dịch vụ đi chợ thuê và sơ chế thực phẩm.


 Hình ảnh quảng cáo dịch vụ đi chợ thuê của một tổ chức.

Tiện thì có tiện…

Không thể phủ nhận sự tiện ích của dịch vụ đi chợ thuê và sơ chế thực phẩm đối với những người phụ nữ quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian đi chợ và lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, khá nhiều bà nội trợ còn nghi ngại về chất lượng thực phẩm, đặc biệt là trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan khắp thị trường như hiện nay. Chị Nguyễn Thị Huyền (cán bộ ngân hàng Martime Bank) chia sẻ: "Công việc của mình rất bận, sáng đi làm từ 6h30 đến tối mịt mới về nên chẳng có thời gian mà nghĩ ra món gì cho cả gia đình, chứ chưa nói đến thời gian để đi chợ lựa chọn thực phẩm. Nhưng mình cũng chưa dám sử dụng dịch vụ thuê người đi chợ này vì chẳng biết họ chọn mua thực phẩm cho mình như thế nào, lỡ mà ngộ độc hoặc ăn phải thực phẩm bẩn chứa hóa chất thì nguy to!".

 Lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn gia đình tốn không ít thời gian của các bà nội trợ.

Cùng tâm lý không yên tâm giao vấn đề an toàn thực phẩm của cả gia đình vào tay người khác, nhiều ý kiến trên diễn mạng mạng cũng còn ngần ngại với loại hình mới mẻ này. Nickname tuyetlan viết: "Nghe người bạn giới thiệu nhưng mình cũng chưa dám dùng lần nào vì thực phẩm ôi thiu bây giờ đầy rẫy, sợ họ mua đồ cũ cho rẻ rồi sơ chế tẩm ướp các mùi vào rồi thì mình cũng chẳng biết đấy là đâu".

Tuy còn nhiều ý kiến nghi ngại về chất lượng dịch vụ nhưng không thể phủ nhận loại hình đi chợ thuê và sơ chế thực phẩm mới mẻ này đã "bắt nhịp" được với cuộc sống hiện đại đầy bận rộn của người phụ nữ.

Đừng quên thiên chức thiêng liêng

Ở một góc độ nào đó, khi thuê người đi chợ thay cho mình cũng có nghĩa phụ nữ được "giải phóng" và có thêm thời gian làm việc công sở, có thêm thời gian vui chơi với con cái thay vì "tối mắt tối mũi" với việc chợ búa, bếp núc.

Tuy nhiên chỉ khi nào quá bận rộn thôi! Còn các bà nội trợ đừng quên vào bếp để nấu cho gia đình những món ăn mà cả nhà yêu thích. Bởi không có gì vui hơn khi gia đình quây quần bên mâm cơm do bàn tay người mẹ nấu - Đó chính là một hạnh phúc thiêng liêng của người phụ nữ...


Chia sẻ