Rà soát toàn bộ hành khách đi cùng bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34 trên chuyến bay từ Mỹ về Tân Sơn Nhất

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM, bệnh nhân thứ 34 đã bay từ Việt Nam sang Mỹ vào ngày 22/2 và quá cảnh tại Hàn Quốc trong 3 tiếng. Sau đó, người này tiếp tục khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và nhập cảnh vào Việt Nam hôm 2/3.

Sáng 11/3, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP. HCM cho biết đang tiến hành rà soát lại tờ khai y tế của toàn bộ hành khách trên chuyến bay Qatar Airways QR974 hôm 2/3 để có hướng xử lý tiếp theo.

Chuyến bay này đã chở bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 nhưng sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã không được cách ly kịp thời, đến hơn 1 tuần sau mới phát hiện.

 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm soát hành khách khi nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM, bệnh nhân thứ 34 là 1 phụ nữ 51 tuổi quốc tịch Việt Nam. Người này đã bay từ Việt Nam sang Mỹ vào ngày 22/2 và quá cảnh tại Hàn Quốc trong 3 tiếng. Sau đó, người này tiếp tục khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và sáng ngày 2/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam. 

Đơn vị này cũng cho biết, thời điểm từ Mỹ về Sân bay Tân Sơn Nhất, nếu bệnh nhân khai báo lịch sử hành trình rõ ràng từ lúc đi đến lúc về thì không có chuyện để "lọt" cách ly. Lúc về nhập cảnh, bệnh nhân không khai báo lúc đi đã quá cảnh ở nước có vùng dịch và khi kiểm tra thân nhiệt do thấy sức khoẻ của hành khách bình thường, không biểu hiện gì, do vậy rất khó phát hiện để cách ly.

Hiện tại, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Việt Nam đã bắt đầu triển khai khai báo y tế tự nguyện trên toàn quốc bằng điện tử. Cũng trước đó, từ ngày 7/3, Việt Nam đã ra thông báo mọi công dân nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế bắt buộc.

 - Ảnh 3.

Chia sẻ