Quỳnh Lương lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì đóng vai giật chồng bạn thân

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Quỳnh Lương nói rằng cô không sợ chuyện bị khán giả ghét khi vào vai phản diện có cách hành xử khá tiêu cực với bạn thân.

Phim truyền hình "Mặt trời mùa đông" do Quỳnh Lương, Trình Mỹ Duyên, Steven Nguyễn đóng chính đã nhận phản ứng trái chiều vì những cảnh quay táo bạo của Quỳnh Lương.

Theo đó, Quỳnh Lương đóng vai Đan Thanh - bạn thân của Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên). Ngay từ tập 1, Quỳnh Lương đã ôm hôn Minh Hoàng (Steven Nguyễn) - chồng Nhã Lan. Cả 2 còn có phân đoạn thể hiện tình cảm khá nóng mắt ngay trong phòng làm việc. Điều này có nghĩa là nhân vật Đan Thanh giả vờ ngoan hiền để giật chồng bạn tốt.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Quỳnh Lương đóng khá nhiều phim VTV và xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ tốt tính, mạnh mẽ, độc lập. Việc chuyển hướng sang đóng vai phản diện đã làm Quỳnh Lương nhận không ít lời chê bai.

Quỳnh Lương lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì đóng vai giật chồng bạn thân - Ảnh 1.

Quỳnh Lương nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì đóng vai giật chồng bạn thân trong phim mới

Thêm nữa, do trong phim "Mặt trời mùa đông", Quỳnh Lương không được để giọng thật mà lại bị ekip sản xuất lồng tiếng giọng miền Nam nên người xem càng phản ứng dữ dội. Không ít khán giả cho rằng đường tiếng và đường hình của Quỳnh Lương chẳng có sự liên quan gì với nhau, khẩu hình miệng bị "giả trân" khiến cho các tình tiết phim không được thuyết phục.

Nói về việc bị khán giả chỉ trích vì vai "tiểu tam", Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả: "Đây là vai ác, ác nhất trong các phim mà trước giờ tôi tham gia. Điều tôi lo lắng nhất là khán giả không ghét mình. Tôi không sợ bị ghét hay bị chỉ trích. Khi không bị ghét, tức là mình không hoàn thành tốt vai diễn. Nếu khán giả ghét khi mình vào vai tiểu tam, sống thù hận, ác độc thì đó mới thành công. Thành công của tôi là khi tôi thể hiện tốt nhất để khán giả đón nhận, còn chuyện bị chửi thì không sao cả".

Quỳnh Lương lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì đóng vai giật chồng bạn thân - Ảnh 2.

Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết không bao giờ ủng hộ kẻ thứ ba và cũng không chấp nhận quan điểm trong một cuộc tình có 3 người, ai không được yêu thì đó là người thứ ba

Cô nói thêm: "Nếu là Quỳnh Lương ngoài đời thì kẻ thứ ba luôn là kẻ thứ ba chen vào phá hoại mối quan hệ của người khác. Không bao giờ có chuyện người nào được yêu nhiều hơn thì là tình yêu đích thực, người kia là kẻ thứ ba. Người thứ ba luôn là người xen ngang, không xứng đáng để được thông cảm".

Nếu gặp trường hợp bị bạn thân cướp chồng như Nhã Lan ở trong phim, Quỳnh Lương tiết lộ: "Nhã Lan thực sự rất hiền, tốt bụng. Sau này hai người ghét nhau thì cũng là do Đan Thanh nghĩ đây là tình địch của mình. Còn Nhã Lan, cô ấy luôn có lòng vị tha với Đan Thanh. Lòng vị tha đó thì giống con người thật ngoài đời của mình. Nếu tôi là Nhã Lan, cô gái bị chính bạn thân giật chồng thì tôi cũng từ bỏ mối tình không cho mình hạnh phúc. Tình cảm phải đến từ hai phía, hai người phải tương tác với nhau để tạo một mối quan hệ hạnh phúc. Còn mối quan hệ này không cho nhau hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ nó ngay".

Riêng với việc bị lồng tiếng miền Nam, khiến khán giả xem phim thấy khó chịu, Quỳnh Lương cũng nói rằng cô cũng cảm thấy bất ngờ khi lần đầu chứng kiến cảnh đường hình - đường tiếng của mình không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, cô cảm thấy vẫn ổn vì hài lòng với diễn xuất của mình trong phim.

Chia sẻ