Quảng Nam: Bà bị dao đâm xuyên cổ khi phụ cháu làm gà ăn

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong khi đứa cháu nội đang làm gà để chuẩn bị ăn lễ Quốc Khánh 2/9, bà nội phụ tưới nước vô tình trượt ngã, trúng con dao đứa cháu đang cầm mổ gà khiến cổ bị đâm xuyên.

Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, nơi đây vừa cứu một trường hợp bị đứt khí quản nghiêm trọng vì tai nạn vô cùng hi hữu.

Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BV cho biết, bệnh nhân là ba Đào Thị Th. (73 tuổi, ngụ thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), nhập viện ngày 1/9 trong tình trạng cổ chảy máu xối xả, đứt khí quản do dao đâm sau khi đã sơ cứu bằng cách nẹp gỗ và băng thun tại BV huyện Tiên Phước.

Quảng Nam: Bà bị dao đâm xuyên cổ khi phụ cháu làm gà ăn - Ảnh 1.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi.

Tại khoa Cấp cứu, các BS tại BV Đa khoa Quảng Nam ghi nhận máu trên cổ bà Th. chảy ướt toàn bộ băng thun. Bệnh nhân khó thở, tràn khí mặt cổ ngực, trung thất, suy hô hấp, mất máu cấp. Vết thương vùng cổ chiều ngang 15cm, chiều sâu 7cm, dập nát, đứt 2/3 khí quản.

Ekip cấp cứu trình ngay lập tức thực hiện báo động đỏ toàn viện, thành lập kíp mổ khẩn cấp

Các BS đã tạo hình khí quản, mở lỗ khí quản đoạn dưới, tái tạo phục hồi vết thương phức tạp vùng cổ. Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ