Quảng Bình: 13 quả ngô mọc thành chùm từ một nách lá

TT,
Chia sẻ

Chùm ngô kì lạ này xuất hiện trong vườn nhà của chị Nguyễn Thị Bông (Hiển Lộc -Duy Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình).

Chị Bông cho biết đây chỉ là giống ngô nếp phổ biến mà đại đa số nông dân hay trồng. Những hạt giống này gia đình chị được huyện tặng sau đợt bão lụt vừa rồi.

Vườn rộng, nhưng gia đình chị Bông chỉ trồng một luống để có ngô ăn theo mùa. Quá trình gieo hạt, chăm sóc cũng hết sức bình thường như mọi năm. Tuy nhiên, có một thân cây đã cho ra một chùm ngô đến 13 quả từ một nách lá.

Quảng Bình: 13 quả ngô mọc thành chùm từ một nách lá 1
Từ một nách lá, 13 quả ngô đã kết thành một chùm quả.

Quảng Bình: 13 quả ngô mọc thành chùm từ một nách lá 2
"Cận mặt" chùm ngô 13 quả.

Những quả này có râu dài, nhưng không có lớp vỏ bọc bên ngoài. Hạt ngô cũng đa phần là hạt lép.

Nhiều người tò mò với chùm ngô lạ này nhưng cũng không hề hoang mang hay lấy làm bối rối. Một số người giải thích rằng đây là do hiện tượng biến dị, đột biến gen hay xuất hiện ở cây trồng, vật nuôi. Như trường hợp hoa không có màu bình thường (đỏ thành trắng hoặc xanh), hay vật nuôi có dư một vài bộ phận trên cơ thể.

Ảnh do chị Bông cung cấp
Chia sẻ