Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à?

Shindo,
Chia sẻ

Quách Tuấn Du cho rằng Thanh Lam đang quơ đũa cả nắm và làm tổn thương những ca sĩ không qua trường lớp chính quy nhưng đã được khán giả công nhận.

Khi mà vụ việc Tùng Dương đánh giá "già trẻ gái trai cứ hát Bolero thì đó là sự thụt lùi" vừa mới tạm lắng, nữ ca sĩ Thanh Lam lại làm dậy sóng dư luận vì phát ngôn bị cho là xúc phạm nhiều nghệ sĩ miền Nam. Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về Bolero và chuyện có sự phân biệt âm nhạc giữa miền Nam và miền Bắc hay không, Thanh Lam đáp rằng: Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này.

Ngay lập tức, các ca sĩ miền Nam, đặc biệt là những người chuyên trị dòng nhạc Bolero đã lên tiếng đáp trả. Mạnh mẽ và trực diện nhất phải kể đến Quách Tuấn Du, anh đã thẳng thừng gọi Thanh Lam là "khẩu nghiệp". Liên hệ với Quách Tuấn Du về vụ lùm xùm này, nam ca sĩ cho biết:

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 1.

Tôi thấy anh có viết trên facebook cá nhân những lời lẽ bức xúc về việc Thanh Lam cho rằng nhiều ca sĩ miền Nam không có học hành, chỉ nổi tiếng nhờ truyền thông bơm đẩy. Vậy theo anh, nhận xét của Thanh Lam là chưa đúng à?

Chị nói như thế là quá đụng chạm. Đừng nói chi ở thời buổi hiện nay, câu nói này đụng chạm cả những bậc tiền bối. Câu nói đó vô cùng nhạy cảm, không hề tế nhị. Bây giờ tôi nói về bản thân mình và những cô chú hồi xưa, không phải ai cũng có điều kiện ăn học hết. Thật sự thì ai cũng có ước mơ được ăn học đầy đủ cả, ai cũng muốn được như chị Thanh Lam cả.

Chị Thanh Lam sinh ra trong một cái nôi quá lớn, thứ nhất cha là nhạc sĩ Thuận Yến, chồng cũ là nhạc sĩ Quốc Trung. Chị Thanh Lam được đào tạo bài bản, con đường chị đi bằng phẳng quá nên chị muốn nói gì là chị nói, chị không nghĩ đến cảm giác của người khác. Như cô Khánh Ly đấy, cô bảo rằng 55 năm qua không biết một nốt nhạc bẻ đôi. Chị Lam bảo không ăn học, không phải là chị chửi nguyên 1 thế hệ à?

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 2.

Cũng từ chia sẻ này có nhiều người đã lên tiếng bênh vực Thanh Lam và cho rằng một số ca sĩ miền Nam, đặc biệt là những ca sĩ hát Bolero ở thời điểm hiện tại đang chạy theo thị hiếu nhiều quá mà không tập trung sáng tạo trong âm nhạc. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi sinh ra trong môi trường không được tốt, nhà tôi ở miền Tây rất nghèo, cha mẹ của tôi lại chẳng hoạt động văn nghệ nữa. Tôi là thế hệ ca sĩ hát Bolero sau này, cũng coi như là thế hệ thứ hai. Tôi mới chuyển sang hát Bolero một vài năm gần đây thôi, và khi hát, tôi nhận được nhiều sự cổ vũ, ủng hộ từ khán giả. Không hẳn là hát Bolero như tôi chỉ bám vào cái cũ, chúng tôi cũng có làm mới nhiều thứ mà. Tôi hát theo phong cách riêng của mình chứ có bắt chước ai đâu.

Mỗi người có con đường riêng, thành công hay không là do khán giả quyết định. Trong trường hợp chị Thanh Lam không chạy theo thị hiếu thì chị cũng không nên chỉ trích những người đang hát dòng nhạc này. Mình còn làm nghề mà, công chúng đang thích cái gì thì mình cứ đáp ứng thôi. Chứ mình không cần chỉ trích một cách đau lòng như vậy. Rồi khi chị Thanh Lam nói đến chuyện chẳng được ăn học, chị ấy đã vô tình chỉ trích những cô chú ngày xưa, đâu có ai học trong trường lớp đâu. Nhiều ca sĩ như chúng tôi làm gì có tiền đi vô nhạc viện học, chúng tôi chỉ học trong lớp nhỏ, đóng phí theo tháng. Học một vài tháng có căn bản để đi hát kiếm tiền. Sau đó khi làm nghề, chúng tôi lại học thêm từ đồng nghiệp, bạn bè, học cách giao tiếp với khán giả.

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 3.

Đâu phải ai cũng muốn học kiểu đó, nhưng nhà nghèo, không có điều kiện thì biết làm sao? Cái nghề này, suy cho cùng, năng khiếu là quan trọng nhất. Bây giờ tôi nói thật, có rất nhiều người học nhạc viện ra mà có làm nghề được đâu. Ông tổ kêu ai thì người nấy dạ thôi.

Tôi đi hát bao lâu nay, nếu khán giả không thương, khán giả không chấp nhận thì đã ế show rồi. Đừng nói chi là ăn học nhiều hay ít. Tôi vẫn sắm xe hơi, nhà lầu, mua những món đồ hiệu tôi thích và nuôi cả gia đình nhờ đi hát theo thị hiếu khán giả. Cơ bản là chúng tôi tôn trọng khán giả, khán giả thích cái gì thì mình mang đến cái đó. Điều này sai ở đâu? Từ một đứa nhà nghèo, tôi đã lao động cật lực để lo cho gia đình no ấm. Tôi làm được là do dâu, do năng khiếu trời cho, do sự yêu thương của khán giả.

Cùng với Quách Tuấn Du, cũng có không ít ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ cũng lên tiếng trước phát ngôn của Thanh Lam. Anh nghĩ sao về điều này?

Vì mọi người đều bức xúc mà. Chị Lam có thể nói, chỉ đích danh một ai đó, chứ chị không được quơ đũa cả nắm. Nếu chị Lam nói rằng bạn cầm micro chưa chắc bạn là ca sĩ, tôi hoàn toàn đồng ý. Vì bây giờ có không ít bạn trẻ cầm micro một cách rất dễ dàng, họ đá đi chén cơm của ca sĩ thực thụ. Ví dụ như câu nói vừa rồi của Hương Tràm về Chi Pu. Hương Tràm nói có lý, tôi rất nể.

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 4.

Hương Tràm nói đúng vì Chi Pu ở cương vị của một diễn viên, cô ấy chưa đủ tố chất làm ca sĩ. Chi Pu hát, nếu tính thang điểm 10 thì chỉ được tầm 4 điểm thôi, dưới trung bình. Giờ tôi hỏi thẳng, Chi Pu dám lên sân khấu hát live hay không? Chi Pu làm như thế là ảnh hưởng đến các ca sĩ đã rèn luyện, cố gắng nhiều năm trời. Cô ấy đứng ngang hàng với những vị trí là ca sĩ như chúng tôi thì không thỏa đáng. Đấy mới thực sự là ca sĩ nổi lên nhờ truyền thông. Thà chị Thanh Lam chỉ đích danh như thế, chứ sao chị lại gom cả Bolero, gom cả ca sĩ miền Nam vào rồi nói không có học hành mà sống nhờ truyền thông. Ai cũng nhột hết!

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 5.

Trước khi có vụ ồn ào này, quan hệ của anh và ca sĩ Thanh Lam như thế nào?

Tôi với chị Thanh Lam chưa có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau, nhưng tôi từng rất quý chị ấy. Chị là một ca sĩ tài năng, chị có sức lao động rất lớn. Chị có cả hậu thuẫn gia đình to lớn phía sau. Nhưng dù có ở vị trí nào đi nữa, chị cũng đừng nên nói như thế. Hồi xưa chị Lam cũng nhờ truyền thông, chứ có phải chị nổi tiếng được mà không nhờ truyền thông đâu.

Hồi xưa không có báo chí hay mạng xã hội rầm rộ như bây giờ. Lên truyền hình hát vài bài rồi được tôn vinh ở giải thưởng này kia, vậy là thành công, nổi tiếng rồi. Còn bây giờ, không lên truyền hình thì có báo chí, mạng xã hội hỗ trợ cho nghệ sĩ.

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đâu phải tự nhiên mà báo chí đăng tải thông tin. Nghệ sĩ cũng cần có sản phẩm mà, phải làm cái này cái kia để báo chí thấy có cái hay, họ mới hỗ trợ cho mình chứ. Nghệ sĩ cũng cần lao động để làm liveshow, Album, MV để khẳng định bản thân. Rồi khi tổ chức, ra mắt ổn rồi, báo chí, mạng xã hội mới nhìn vào thành quả của mình và đánh giá chứ.

Khi chia sẻ về câu chuyện này, Quách Tuấn Du có lo ngại tình đồng nghiệp bị sứt mẻ không?

Tôi không sợ! Tôi nói để bảo vệ chén cơm của mình mà. Chị Thanh Lam nói thế có khác nào đánh động tâm lý khán giả, bảo họ đừng nghe chúng tôi hát nữa không? Trên thương trường, mình cạnh tranh công bằng. Mặt hàng nào người ta sản xuất ra mà người tiêu dùng xài nhiều thì mình cũng nên coi lại, xem lý do vì sao họ thành công. Hà cớ gì hạ bệ người khác bằng cách chứng tỏ bản thân mình tài giỏi hơn?

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 7.

Mình nên tìm cách PR cho khách hàng họ thấy sản phẩm của mình tốt, họ tìm đến sản phẩm của mình chứ đằng này mình chửi sản phẩm của người khác để làm gì? Chị Thanh Lam dại dột quá! Nếu như cạnh tranh thì phải công bằng, giờ chị bắt khán giả đi theo dòng nhạc hàn lâm của chị thì quá lắm. Giọng chị Lam rất hay, chẳng ai phủ nhận được hết. Như bản thân tôi, tôi cũng thích hát dòng nhạc của chị ấy mà. Tôi cũng muốn hát Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân mà, nhưng bây giờ nhiều khán giả họ không thích, biết làm thế nào đây?

Khán giả là người bỏ tiền mua vé, họ trả tiền cho mình. Khách hàng là thượng đế! Mình chạy theo khách hàng được thì cứ chạy, còn không chạy được, không theo thị hiếu được thì cứ đứng qua một bên, tự tin đi con đường của mình. Tại sao cứ dòm ngó người khác rồi chỉ trích họ?

Quách Tuấn Du đáp trả Thanh Lam: Nói không học hành mà vẫn nổi tiếng, chẳng phải mắng cả một thế hệ à? - Ảnh 8.

Giống như chị Lam mở cửa hàng, chị bán loại thức ăn đó, ai hợp khẩu vị thì vào ăn. Nhiều người không hợp, họ bỏ sang cửa hàng khác, làm sao chị bắt ép người ta được. Chị Thanh Lam không đáp ứng được cho khán giả thì chị đứng qua một bên, chị bảo tồn đỉnh cao, bảo tồn sự nổi tiếng của chị. Tôi nói thẳng, như bây giờ chị Lam hát ít nhất cũng 1 - 2 show/tháng, chứ làm gì được như tôi hay nhiều ca sĩ khác, từ 10 - 20 show/tháng. Chị Thanh Lam cứ nói hoài như vậy thì những ca sĩ đàn em không nể đâu! Khác với chị Cẩm Vân, cũng là 1 tượng đài mà chúng tôi rất nể!

Xin cám ơn Quách Tuấn Du vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ