"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông": Chia tiền thành 3 loại để tiết kiệm tiền dễ dàng

Phương Trần,
Chia sẻ

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông" - như tên cho thấy, là chia thu nhập hàng tháng của bạn thành ba màu và sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau.

Ngày nay, mức tiêu dùng cao, đối với người dân lao động, mỗi lần mua một món đồ nào đó với đơn giá cao là họ phải bắt đầu sống một cuộc sống rác rưởi, chưa kể phải tiết kiệm tiền.

Khi tôi xem thông tin tài chính trước đây, tôi thấy một cách tiết kiệm tiền rất thú vị, đó là "phương pháp tiết kiệm đèn giao thông". Bạn chỉ cần phân loại thu nhập của mình và sử dụng nó để đạt được hiệu quả tiết kiệm tiền một cách suôn sẻ. 

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông", như tên cho thấy, là chia thu nhập hàng tháng của bạn thành ba màu và sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau, để bạn có thể tiêu tiền hiệu quả hơn, có thể còn dư tiền, và bạn sẽ trở thành người giàu nhanh hơn.

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông": Chia tiền thành 3 loại để tiết kiệm tiền dễ dàng - Ảnh 1.

01. Màu đỏ: Những khoản chi cần thận trọng khi sử dụng

Màu đỏ trên đèn giao thông có nghĩa là tạm dừng nên việc sử dụng tiền cần thận trọng.

Thông thường, tiền tiết kiệm được sử dụng cho những chi phí lớn sẽ được sử dụng trong tương lai, chẳng hạn như mua ô tô, nhà, đi du lịch, v.v. Bạn cần tiết kiệm hơn 20% thu nhập mỗi tháng và không thể chi tiêu tùy tiện.

Có ý kiến cho rằng tốt hơn hết bạn nên mở một tài khoản mới để bắt đầu kế hoạch tiết kiệm để không bị lẫn lộn với những khoản chi tiêu linh tinh khác.

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông": Chia tiền thành 3 loại để tiết kiệm tiền dễ dàng - Ảnh 2.

02. Màu vàng: Chi phí cần thiết để giải quyết các trường hợp khẩn cấp

Đôi khi chắc chắn sẽ có những trường hợp khẩn cấp cần đến quỹ khẩn cấp để vượt qua khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần dành ra một khoản tiền khẩn cấp mỗi ngày để bản thân linh hoạt hơn và sử dụng khi cần thiết.

Số tiền này không cần phải gửi với số lượng lớn hàng tháng. Ví dụ: Nếu lương hàng tháng của bạn là 8 triệu đồng, bạn có thể tiết kiệm 8 trăm nghìn, tức là khoảng 10% thu nhập của bạn, làm quỹ khẩn cấp.

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông": Chia tiền thành 3 loại để tiết kiệm tiền dễ dàng - Ảnh 3.

03. Màu xanh lá cây: Đừng lo lắng về chi phí sinh hoạt

Sau khi trừ đi số tiền đặt cọc đỏ và vàng nêu trên, số tiền còn lại có thể tùy ý sử dụng, nói chung có thể dùng vào chi phí sinh hoạt, giải trí, du lịch và tiết kiệm, v.v. để thỏa mãn những ham muốn bên trong của bạn.

Dù nói là chi tiêu vui vẻ không cần lo lắng nhưng bạn không thể chi tiêu bừa bãi. Bạn có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc không lãng phí và ưu tiên cho những thứ cần thiết.

"Phương pháp tiết kiệm đèn giao thông": Chia tiền thành 3 loại để tiết kiệm tiền dễ dàng - Ảnh 4.

Nếu sợ chi tiêu nhanh chóng, bạn nên hình thành thói quen ghi chép, ghi lại từng khoản tiêu dùng rồi phân loại để biết rõ tiền mình tiêu vào đâu và dễ kiểm soát việc phân bổ hơn.

Chia sẻ