Phương Oanh đăng ảnh 2 con, người hâm mộ chú ý đôi tai bé trai: Cực thông minh, sau này giỏi giống bố!
Đôi tai con trai nữ diễn viên có gì đặc biệt?
Cặp song sinh nhà diễn viên Phương Oanh – bé trai Jimmy và bé gái Jenny – thường xuyên thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội. Với ngoại hình dễ thương và biểu cảm sinh động, hai bé nhanh chóng trở thành tâm điểm trong các bài đăng của mẹ. Nhiều người nhận xét, cặp song sinh không chỉ giống bố mẹ về ngoại hình mà còn tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát và có phần lanh lợi.
Trong một lần chia sẻ ảnh con, Phương Oanh nhận được một bình luận đáng chú ý khi một khán giả tinh ý phát hiện đôi tai của bé trai Jimmy to và dày, cho rằng đây là "phúc tướng", thậm chí dự đoán "sau này giỏi hơn cả bố".


Tai to có thực sự là biểu hiện của sự thông minh?
Theo nhân tướng học phương Đông, đôi tai không chỉ là cơ quan thính giác mà còn được xem là bộ phận thể hiện vận mệnh, trí tuệ và phúc phần của một người. Người xưa quan niệm, những ai có tai to, vành tai rõ nét, dái tai đầy đặn thường thông minh, nhanh nhẹn và có cuộc sống nhiều may mắn.
Cụ thể:
-
Tai cao hơn lông mày tượng trưng cho người có tư duy sắc bén, tầm nhìn xa.
-
Dái tai tròn đầy, dày là biểu hiện của người có phúc khí, tính cách điềm đạm, sống hòa đồng.
-
Vành tai đều đặn, rõ nét phản ánh khả năng tiếp thu tốt, trí nhớ bền vững.
Không chỉ gắn liền với trí thông minh, đôi tai đầy đặn còn được xem là biểu tượng của phú quý, sức khỏe và tuổi thọ. Trong văn hóa Á Đông, nhiều học giả và danh nhân như Khổng Tử, Lão Tử cũng từng được mô tả có dái tai dài – củng cố thêm niềm tin dân gian về tướng tai tốt.
Tuy nhiên, những nhận định này chỉ mang tính chất biểu tượng. Trong thực tế, trí tuệ là một tổ hợp phức hợp của di truyền, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và đặc biệt là cách giáo dục của cha mẹ.
Trí thông minh của trẻ đến từ đâu?
Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, yếu tố di truyền chỉ quyết định một phần nền tảng trí tuệ của trẻ. Phần lớn sự phát triển trí não, tư duy và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ phụ thuộc vào môi trường nuôi dạy, bao gồm cách cha mẹ tương tác, tạo điều kiện học tập và rèn luyện kỹ năng sống từ sớm.
Cách giáo dục giúp trẻ phát triển trí tuệ theo từng giai đoạn
Hiểu và đồng hành đúng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ là yếu tố then chốt để nuôi dưỡng trí tuệ toàn diện:
Giai đoạn 0–3 tuổi – Giai đoạn vàng phát triển não bộ
-
Giao tiếp thường xuyên với trẻ bằng lời nói, ánh mắt, nụ cười giúp hình thành kết nối ngôn ngữ và cảm xúc.
-
Cho trẻ nghe nhạc nhẹ, kể chuyện, chơi với đồ vật nhiều màu sắc và âm thanh để kích thích các giác quan.
-
Tăng cường vận động thô (bò, đi, nắm, đẩy) và vận động tinh (cầm, nắm, lắp ghép) để phát triển toàn diện.
Giai đoạn 3–6 tuổi – Hình thành nền tảng tư duy và cảm xúc
-
Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, giải thích ngắn gọn để phát triển tư duy phản biện.
-
Học thông qua trò chơi đóng vai, vẽ tranh, kể chuyện giúp phát triển trí tưởng tượng và ngôn ngữ.
-
Dạy kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, chờ đợi – nền tảng của trí tuệ cảm xúc và khả năng hòa nhập.
Giai đoạn 6–12 tuổi – Phát triển năng lực học tập và khả năng sáng tạo
-
Tạo thói quen đọc sách, học tập có kế hoạch, biết đặt mục tiêu và tự đánh giá kết quả.
-
Hướng dẫn trẻ các kỹ năng giải quyết vấn đề qua trò chơi logic, câu đố, thí nghiệm khoa học đơn giản.
-
Tăng cường trải nghiệm thực tế như tham quan bảo tàng, công viên khoa học để mở rộng hiểu biết.
Giai đoạn sau 12 tuổi – Khẳng định bản thân và định hướng tương lai
-
Trò chuyện như người bạn, tạo không gian để trẻ chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc.
-
Dạy kỹ năng tự quản lý thời gian, tài chính, cảm xúc để chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành.
-
Khuyến khích khám phá sở thích, định hướng nghề nghiệp thông qua trải nghiệm thực tế hoặc hoạt động ngoại khóa.
Từ những quan niệm dân gian về "tai to phúc tướng" đến các nghiên cứu hiện đại về phát triển trí tuệ, điểm chung quan trọng vẫn là: Trẻ thông minh không phải nhờ may mắn hay tướng mạo, mà nhờ sự đồng hành đúng cách và chủ động của cha mẹ. Giáo dục là hành trình dài hơi, cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và tình yêu thương – đó mới là “phúc phần” lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con cái.