"Phượng Khấu" bị chê lồng tiếng: Đạo diễn kể sự thật về việc Hồng Đào bị bệnh phải điều trị ở Mỹ

Su,
Chia sẻ

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ xoay quanh nhận định giọng lồng tiếng cho Hồng Đào trong "Phượng Khấu" không đủ hấp dẫn.

Ngay sau khi lên sóng tập 1, phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam - Phượng Khấu đã đón nhận khen chê trái chiều. Nhiều người cho rằng phần lồng tiếng của Phượng Khấu cho Hồng Đào không tốt.

Âm thanh của phim cũng bị đánh giá là quá đà, nhiều đoạn ồn ào, khiến mạch phim bị ảnh hưởng không ít. Khán giả hy vọng trong những tập tiếp theo, ekip sản xuất Phượng Khấu sẽ tiết chế để phim hấp dẫn hơn.

Liên hệ với đạo diễn phim Phượng Khấu - anh Huỳnh Tuấn Anh, anh đã có câu trả lời thẳng thắn xoay quanh đánh giá từ khán giả.

"Phượng Khấu" bị chê lồng tiếng: Đạo diễn kể sự thật Hồng Đào bị suy nhược cơ thể phải điều trị ở Mỹ - Ảnh 2.

Nói về chuyện lồng tiếng cho diễn viên Hồng Đào, Huỳnh Tuấn Anh kể rằng trước khi quay Phượng Khấu, Hồng Đào đã nhập viện ở Mỹ do suy nhược cơ thể. Đến khi quay phim, sức khỏe của Hồng Đào chưa thực sự ổn định nên ekip mới phải dùng đến lồng tiếng.

"Chị Hồng Đào sau khi điều trị tại Mỹ chỉ có 2 tháng để hồi phục và trở về Việt Nam. Dù vẫn khỏe mạnh nhưng thể lực của chị có đôi chút sa sút. Phần lời thoại của chị Hồng Đào trên phim trường có đôi khi bị lỗi vì nhiều ngày quay liên tục từ sáng sớm đến khuya muộn ngày hôm sau. Bên cạnh đó, khi phim đóng máy, chị Hồng Đào trở về Mỹ, không thể tham gia vá tiếng ở khâu hậu kỳ được. Vì thế nên đoàn quyết định lồng tiếng chị Hồng Đào" .

"Phượng Khấu" bị chê lồng tiếng: Đạo diễn kể sự thật Hồng Đào bị suy nhược cơ thể phải điều trị ở Mỹ - Ảnh 3.

Hồng Đào trong thời gian nhập viện ở Mỹ.

Với vấn đề lồng tiếng này, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ anh đã trao đổi rất kỹ với Hồng Đào và nhận được sự đồng ý nên mới thực hiện.

"Và khi công chiếu tập 1, bản thân chị Hồng Đào hoàn toàn hài lòng. Giọng lồng tiếng cho chị Hồng Đào là chị Kim Phụng, một diễn viên lồng tiếng kỳ cựu. Một điều trùng hợp: Chính chị Kim Phụng cũng đã lồng tiếng cho nhân vật Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim Ngọn nến Hoàng cung" - Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói thêm.

"Phượng Khấu" bị chê lồng tiếng: Đạo diễn kể sự thật Hồng Đào bị suy nhược cơ thể phải điều trị ở Mỹ - Ảnh 4.

"Phượng Khấu" bị chê lồng tiếng: Đạo diễn kể sự thật Hồng Đào bị suy nhược cơ thể phải điều trị ở Mỹ - Ảnh 5.

Hồng Đào với tạo hình nhân vật Hiệu Nguyệt.

Tập 1 của Phượng Khấu mở ra với giấc mơ cách đây 15 năm về trước, đêm mà Uyên Ý (con gái của Hiệu Nguyệt và Miên Tông) qua đời. Cái chết của Uyên Ý là tổn thương rất lớn đã theo đuổi dai dẳng tình cảm của Miên Tông (Thành Lộc) và Hiệu Nguyệt (Hồng Đào) suốt nhiều năm sau này.

Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, Miên Tông lúc ấy nhận được tin sét đánh: Hoàng đế Minh Mạng qua đời, và mình nhận được di chiếu sẽ nối ngôi cha. Sự lên ngôi của Miên Tông khá ám muội, khiến chính bản thân của Miên Tông cũng thấy hồ nghi, nghi ngờ có sự nhúng tay vào của Nhân Tuyên Thái hoàng Thái hậu (Lê Thiện).

Chia sẻ