Phụ nữ tuổi 35 chỉ cần làm được 3 điều này thì cuộc sống nửa đời còn lại sẽ huy hoàng rực rỡ

Đại Lâm Mộc,
Chia sẻ

Chịu khó làm theo 3 điều sau đây sẽ giúp con đường tương lai của bạn thăng hoa, rộng mở hơn.

Ở đời, một người 35 tuổi mà vẫn chưa đạt được thành tựu gì sẽ dễ bị đồng nghiệp chế giễu. Nhiều người ở tuổi 35 chọn sự an nhàn ở cái tuổi mà họ vẫn cần phải phấn đấu. Họ không có ý chí kiên định cũng không có năng lực vượt trội.

Thật ra ai cũng có những mong muốn riêng, hy vọng con đường tương lai của mình ngày càng rộng mở. Thế nhưng nếu vẫn giữ bản tính thích hưởng thụ, không có lý tưởng sống, không cải thiện năng lực, khi bước vào tuổi trung niên, những người này sẽ không còn đủ sức như người trẻ để phấn đấu, cả đời sẽ luôn ở vạch xuất phát.

Tuổi 35, chỉ cần bạn không ngừng trau dồi bản thân, không ngừng học hỏi để nâng cao kĩ năng của mình, chỉ cần bạn dám thử thách chính mình, kiên cường hơn, bạn vẫn có thể tiến lên một tầm cao mới. Chịu khó làm theo ba điểm sau đây sẽ giúp con đường tương lai của bạn thăng hoa, rộng mở hơn.

1. Không ngừng học hỏi

Phụ nữ tuổi 35 chỉ cần làm được 3 điều này thì cuộc sống nửa đời còn lại sẽ huy hoàng rực rỡ  - Ảnh 1.

Tôi có quen một người chị năm nay gần 40 tuổi. Cuộc sống chị giàu có, làm giảng viên đại học, ấy vậy mà đến tận bây giờ chị vẫn không ngừng tham gia các khoá học khác nhau để nâng cao kiến thức, mở rộng mối quan hệ. 

Mới đây chị còn tham gia một khoá học về kỹ năng quay, dựng video nữa. Ví dụ này chỉ để nói với chúng ta rằng, đừng nghĩ cuộc đời từ tuổi 35 trở đi là sắp xuống dốc và đừng nghĩ rằng bạn sẽ không còn thay đổi được tương lai của mình.

Ông bà xưa vẫn hay bảo việc học là vô tận và những người thực sự xuất sắc sẽ không bao giờ ngừng học hỏi. Vì vậy, dù bây giờ bạn 30, 35 hay thậm chí là 40 tuổi, cũng đừng bao giờ ngừng học tập. 

Đi làm, nếu bạn chỉ muốn nhận một mức lương vừa đủ và chọn cách sống an nhàn trong công ty thì khi khủng hoảng đến, bạn sẽ bị đào thải vì ở giai đoạn này, điều xã hội cần là những người luôn biết đổi mới, nâng cấp bản thân.

Vì vậy, hãy không ngừng thay đổi chính mình theo chiều hướng tích cực, để ngày càng tiến bộ thì tương lai mới thăng hoa, rực rỡ.

2. Trui rèn bản thân để vượt qua nghịch cảnh

Phụ nữ tuổi 35 chỉ cần làm được 3 điều này thì cuộc sống nửa đời còn lại sẽ huy hoàng rực rỡ  - Ảnh 2.

Nhiều người bước qua tuổi 35 vẫn không đủ sức chống chọi với nghịch cảnh, vì vài vấn đề mà dễ nản chí, sẵn sàng nghỉ việc giữa chừng. Ở đây, mọi người cần hiểu rằng càng có tuổi, con người càng phải có sức chịu đựng cao, đủ mạnh mẽ để không dễ bị đánh bại.

Cuộc sống của con người chưa bao giờ là suôn sẻ và rèn luyện cho bản thân một ý chí mạnh mẽ càng sớm sẽ càng giúp bạn có đủ khả năng để chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, đừng nghĩ rằng trên thế giới này chỉ riêng mình bạn thất bại nhé. Ai cũng có lúc khó khăn và những người có thể vượt qua nghịch cảnh, đi lên từ thất bại, mạnh mẽ từ khó khăn sẽ có thể chống chọi với những cơn bão của cuộc đời.

3. Học cách kiểm soát cảm xúc

Phụ nữ tuổi 35 chỉ cần làm được 3 điều này thì cuộc sống nửa đời còn lại sẽ huy hoàng rực rỡ  - Ảnh 3.

Ở tuổi 35 trở đi, con người đã đủ độ chín muồi để có nhiều góc nhìn thấu đáo về một sự việc. Họ đã hiểu rằng sự tức giận, nóng nảy chẳng thế giải quyết được vấn đề. Chỉ có khả năng kiểm soát cảm xúc mới quyết định được mà thôi. Kiểm soát cảm xúc chính là cách để kiểm soát cuộc đời mình.

Có người từng nói rằng đừng mắng một đứa trẻ nóng giận mà hãy mắng người lớn vẫn không biết kiểm soát cảm xúc. Vậy mới thấy tầm quan trọng của việc biết kiềm chế sự nóng giận của bản thân. Dễ nóng giận, bạn sẽ dễ dàng làm rạn nứt các mối quan hệ quanh mình, có khi mất việc cũng chỉ bởi sự nóng nảy đó. Đừng vì một phút nóng nảy mà đánh mất tất cả nhé.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ