Phụ nữ Trung Quốc đeo mặt nạ... tắm biển (?)

Lan Phương,
Chia sẻ

Hình ảnh những phụ nữ đeo mặt nạ nylon đáng sợ khi tắm biển khiến người ta liên tưởng đến những tên cướp ngân hàng.


Nhiều phụ nữ đeo mặt nạ nylon tắm biển trông rất đáng sợ.

Thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) nổi tiếng với những bãi biển có cảnh quan đẹp, nước biển trong, sóng nhẹ và cát mềm, được so sánh với Hawaii, Bali hay đảo Samet ở Thái Lan. Thế nhưng, đến bãi biển ở thành phố này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh nhiều phụ nữ đeo mặt nạ nylon trông rất đáng sợ, khiến người ta liên tưởng đến những tên cướp ngân hàng.


Người phụ nữ thoải mái nằm trên bãi cát phơi nắng với chiếc mặt nạ kinh dị.
 
Chiếc mặt nạ này được một người phụ nữ ở Thanh Đảo phát minh cách đây 7 năm để ngăn chặn các tia cực tím có hại trong ánh nắng mặt trời. Người đeo mặt nạ sẽ không cần phải bôi kem chống nắng nữa. Ngoài ra, chiếc mặt nạ còn có tác dụng ngăn không cho nước vào tai.


Chỉ phụ nữ trung niên mới sử dụng loại mặt nạ này.

Kiểu mặt nạ này hiện được sản xuất hàng loạt và bán tại các cửa hàng quần áo bơi dọc theo bờ biển ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, thường thì chỉ phụ nữ trung niên mới sử dụng mặt nạ này bởi họ không e ngại trông "xấu xí" như các cô gái trẻ.
 
Chia sẻ