Phụ nữ ở tuổi nào dễ ngoại tình nhất và họ nghĩ gì về người chồng đầu ấp tay gối cạnh mình?

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Khi bước vào 1 độ tuổi nhất định, tỷ lệ Testosterone trong cơ thể phụ nữ tăng lên, đồng thời Estrogen và Oxytocin tương đối giảm khiến cho xung lực tình dục của phụ nữ tăng lên.

Tôi phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình vì cái gia đình này, không để cô ấy thiếu thốn thứ gì. Nhưng cô ấy phản bội tôi. Điều khiến tôi sốc nhất là lúc chỉ cần 1 lời xin lỗi tôi sẽ tha thứ thì cô ấy lại buông 1 câu "Em muốn ly hôn". Tại sao? Cô ấy nói tôi quá ham kiếm tiền không quan tâm đến cô ấy, 2 đứa con mình tay cô ấy chăm sóc. Cô ấy nói mình đã tồn tại 1 cách vô hồn chứ không phải được sống. Vợ tôi nhận sai và không cả muốn giải thích hay cãi vã. Tôi lao đi kiếm tiền là vì ai chứ?

M.T.K

Người ta vẫn nói, đa phần đàn ông ngoại tình đều muốn quay về gia đình nhưng phụ nữ thì không. Họ đã thay lòng thì thường không bao giờ muốn hàn gắn. Giống như câu chuyện của anh K., vợ anh sai là rõ ràng nhưng anh cũng chưa hẳn đã là người chồng đúng mực. Nhưng thay vì ngồi lại chia sẻ, cùng nhau đối mặt người ta lại chọn cách lao vào 1 vòng tay khác, để hôn nhân muốn ra sao thì ra...

Trải qua bao khắc khoải và nhiệt huyết của thanh xuân, khi bước vào tuổi trung niên, cả nam và nữ giới sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn. Nghiên cứu cho thấy độ tuổi mà phụ nữ dễ lừa dối nhất là ngoài 40. Vì sao?

Phụ nữ ở tuổi nào dễ ngoại tình nhất và họ nghĩ gì về người chồng đầu ấp tay gối cạnh mình? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự tự tin

Sau khi trải qua những thử thách của cuộc đời và sự nghiệp đã có phần ổn định, phụ nữ tuổi 40 tự tin hơn vào khả năng và khí chất của mình. Họ có mối quan hệ xã hội rộng hơn và có cơ hội gặp gỡ nhiều đàn ông hơn, điều này vô tình làm tăng xác suất lừa dối. Đặc biệt là khi tình cảm vợ chồng đã phai nhạt sau bao năm dài chung sống, sự cô đơn trống trải trong lòng phụ nữ tăng dần. Họ rất nhạy cảm với những quan tâm bên ngoài từ người khác giới.

Lo lắng về con cái ít hơn

Con cái lớn lên từng ngày và đã có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phải mẹ kè kè bên cạnh. Vì vậy, phụ nữ trung niên có nhiều thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Họ có cơ hội giao lưu, du lịch, tham gia các hoạt động khác nhau.

Thay đổi hormone

Khi bước vào tuổi 40, tỷ lệ Testosterone trong cơ thể phụ nữ tăng lên, đồng thời Estrogen và Oxytocin tương đối giảm khiến cho xung lực tình dục của phụ nữ tăng lên. Họ quan tâm nhiều đến nhu cầu của mình có được đáp ứng hay không hơn là phục vụ chồng một cách mù quáng. Thế nên người ta hay gọi đây là độ tuổi hồi xuân.

Mệt mỏi với bạn đời

Sống với bạn đời trong nhiều thập kỷ, cả đàn ông và phụ nữ đều có thể cảm thấy tẻ nhạt, những cuộc ân ái thậm chí là nhàm chán. Lúc này, không còn sự vướng bận nào nên họ dễ bị dao động bởi loại khoái cảm vụng trộm, lén lút.

Bị bó hẹp trong không gian bếp quá lâu

Trong cuộc sống gia đình, phụ nữ thường đảm nhận một số công việc lặt vặt như nấu nướng, giặt giũ,… thế nên vòng tròn các mối quan hệ của cô ấy bị thu hẹp. Sự cam chịu càng lâu thì kìm hãm càng lớn, phụ nữ sẽ luôn khao khát 1 ngày lo toan xong cho gia đình để khám phá thế giới hoa mỹ bên ngoài.

Mong trẻ mãi không già

Mọi phụ nữ đều biết rằng tình dục hoàn hảo khiến bản thân trở nên gợi cảm và xinh đẹp hơn. Nếu người chồng ở nhà không hiểu và trân trọng họ, họ chỉ có thể tìm một người tri kỷ khác với lối suy nghĩ: Vất vả cả đời bây giờ cần hưởng thụ. Phải hạnh phúc thì mới trẻ trung, rạng rỡ, xinh đẹp.

Phụ nữ ở tuổi nào dễ ngoại tình nhất và họ nghĩ gì về người chồng đầu ấp tay gối cạnh mình? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trả đũa vì chồng lừa dối trước

Nếu 1 cô vợ bị chồng lừa dối, quanh đi quẩn lại không nghĩ ra cách nào để chấm dứt, cô ấy sẽ trả đũa theo kiểu "ông ăn chả bà ăn nem". Mục đích ban đầu có thể là đấu chọi với chồng nhưng sau cùng chính cô ấy mới là người không dứt ra nổi mối quan hệ sai trái.

Có rất nhiều lý do để phụ nữ hay đàn ông sa chân vào ngoại tình. Thế nhưng đa phần ở độ tuổi trung niên, khi đầy đủ cả về vật chất lẫn điều kiện tâm lý, họ sẽ dễ xao động hơn. Song tất cả chỉ mang tính tương đối. Chúng ta cần đưa ra vấn đề để mỗi người cùng ngồi xuống nhìn lại, khi biết con đường trước mắt là bụi gai mà vẫn bất chấp để lao tới thì chẳng phải 2 lần sai trái sao?

Chia sẻ