Phụ nữ khôn khéo không bao giờ đề cập 3 vấn đề này khi trò chuyện

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Với người phụ nữ, ngoại hình là lý lịch đầu tiên và ngôn ngữ là danh thiếp thứ hai của cô ấy.

Trong giao tiếp, ngôn ngữ là phương tiện chính để trao đổi ý tưởng. Nhưng ngôn ngữ không chỉ để truyền tải thông tin, trên thực tế còn biểu đạt nhiều điều khác. Ngôn ngữ thực chất phản ánh nội tâm của một người.

Ấn tượng về một người phụ nữ không chỉ là vẻ ngoài mà còn là cảm giác, ấn tượng khi ở bên người khác. Điều này thể hiện khí chất qua từng lời nói, qua cuộc hội thoại.

Thế nhưng nhiều người lại chưa đề cao sự quan trọng của lời ăn tiếng nói. Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng cần trau dồi khả năng giao tiếp để kiến tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết, thiết lập được niềm tin. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của bạn sẽ dần đạt được thành công như mong đợi.

Điều này lại càng trở nên quan trọng với phụ nữ. Một người phụ nữ biết cách giao tiếp có xu hướng trí tuệ cảm xúc cao hơn, có nhiều khả năng thành công hơn. Bởi ngôn ngữ là khả năng và sự quyến rũ kỳ diệu của mỗi người.

Với người phụ nữ, ngoại hình là lý lịch đầu tiên và ngôn ngữ là danh thiếp thứ hai của cô ấy.

Phụ nữ khôn khéo không bao giờ đề cập 3 vấn đề này khi trò chuyện - Ảnh 1.

Người dẫn chương trình Cai Kangyong đã nói trong “The Way of Speaking”: “Nhiều người nghĩ rằng những gì bạn nói sẽ tiết lộ bạn là người như thế nào. Nhưng tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Thực tế, những gì bạn nói thể hiện bạn có tính cách, chuyên môn, suy nghĩ ra sao”.

Bản chất nghệ thuật ngôn ngữ của phụ nữ không nằm ở lời nói hoa mỹ, mà ở khí chất tao nhã khiến người nghe tưởng như gió mùa xuân. Dĩ nhiên để đạt đến trình độ hoàn hảo như vậy không thể rèn luyện trong ngày một ngày hai, mà cần cả quá trình dài.

Để thốt ra lời nói, chúng ta buộc não phải tập trung suy nghĩ và xử lý vấn đề. Phụ nữ có EQ cao có thể suy nghĩ nhiều hơn trong thời gian ngắn. Cũng giống như chơi một ván cờ, người trí tuệ đã nghĩ sẵn những bước đi tiếp theo.

Chuẩn bị cho mọi vấn đề thực chất là một loại năng lực. Biết đồng cảm khi nói và suy nghĩ từ quan điểm của người khác là một phản ứng nhanh chóng mà phái nữ có thể làm được nếu rèn luyện.

Tâm lý học cho thấy, một người phụ nữ quyền quý sẽ không đề cập đến 3 vấn đề này khi trò chuyện với người khác.

1. Khoe khoang, khoác lác

Một người càng thể hiện càng chứng tỏ họ càng thiếu thốn và đang rất quan tâm tới điều đó. Nghiên cứu tâm lý cho thấy, một người càng thể hiện nhiều thì càng cần lời khen ngợi, công nhận. Cũng giống như việc thiếu tiền vậy, họ càng nói về sự giàu có càng cho thấy họ khao khát đạt được điều đó, nhưng thực tế chưa hẳn vậy.

Phụ nữ khôn khéo không bao giờ đề cập 3 vấn đề này khi trò chuyện - Ảnh 2.

Rõ ràng đây không phải là lời nói của người trưởng thành. Bởi đối với phụ nữ trưởng thành, có lòng tự trọng cao, họ sẽ không bao giờ khoe khoang khi trò chuyện với người khác. Họ không nâng cao địa vị của mình bằng cách coi thường người khác và thể hiện cái gọi là ưu việt. Đó chỉ là biểu hiện của tâm hồn non nớt, nhận thức còn thấp về bản thân.

Nữ nhân cao quý thường ngược lại. Họ rất khiêm tốn, ít khi cố gắng thu hút sự chú ý từ người khác. Họ không cần dựa vào người khác để tôn lên bản thân.

2. Ngồi lê đôi mách, buôn chuyện cả ngày

Hoạ từ miệng mà ra. Nhiều tai ương trong cuộc sống là do cách nói chuyện. Đời người học nói chỉ mất quãng thời gian ngắn, nhưng học cách kín tiếng, giữ mồm giữ miệng lại mất cả đời. Biết kiểm soát lời nói thực ra là một kỹ năng tốt.

Phụ nữ cao quý không ngồi lê đôi mách, không chỉ trích, nói xấu người khác sau lưng. Họ luôn lấy phương châm “bình tâm ngẫm về lỗi của mình trước khi chỉ trích mọi người”. Họ không bàn luận sai trái của người khác, đồng thời luôn cảnh giác miệng lưỡi thế gian.

Đừng để miệng lưỡi quá tự do. Bởi sau khi tự do sẽ trở nên khó đoán, có ngày rước tai hoạ không biết chừng. Phụ nữ thích bàn luận sau lưng người khác cuối cùng sẽ chuốc lấy hậu quả. Đó có thể là tổn hại danh dự, mất đi lòng tin, bị người khác xa lánh.

Phụ nữ khôn khéo không bao giờ đề cập 3 vấn đề này khi trò chuyện - Ảnh 3.

3. Nói nông, nói không sâu, nói nhiều

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết giữ ranh giới và khoảng cách khi nói chuyện với người khác. Đặc biệt là trong đời sống xã hội, nói chuyện hời hợt thể hiện bạn là người thiếu hiểu biết, không có kiến thức.

Một người phụ nữ quý phái có sự tự chủ và sáng suốt, biết cách giao tiếp khi trò chuyện với mọi người. Họ không nói quá nhiều, nói vừa đủ nhưng sâu sắc, thể hiện được giá trị bản thân.

Họ nói ít nhưng thể hiện sự khôn ngoan, biết tự bảo vệ mình. Đối mặt với chiều sâu của giao tiếp, hãy học cách nói đúng cách.

Tóm lại, lời nói của người phụ nữ không chỉ để bày tỏ suy nghĩ bản thân mà còn thể hiện sự đẳng cấp của họ. Hãy học cách chừng mực khi trò chuyện với người khác và giữ cho nhau ở trạng thái thoải mái. Hãy nói đúng trọng tâm, vừa đủ, đừng nói nhiều kẻo thành nói dại.

Chia sẻ