Phụ nữ có 6 bộ phận này lớn thì sẽ sống thọ, cuộc sống vợ chồng viên mãn

Hà Vũ,
Chia sẻ

Con người luôn mong muốn có thể sống được lâu và khỏe mạnh. Nếu như bạn may mắn sở hữu những đặc điểm dưới đây thì bạn rất có thể sẽ đạt được điều mà nhiều người hằng mong.

Tuổi thọ của phụ nữ nhìn chung là cao hơn nam giới, thực tế biểu hiện trên cơ thể cũng cho thấy bạn sống thọ hay không, chỉ là nhiều người không quan tâm. Những bộ phận này của phụ nữ càng to, càng sống thọ.

1. Tai to

Những bộ phận này ở phụ nữ càng lớn càng sống thọ, cuộc sống vợ chồng viên mãn - Ảnh 1.

Tai to chứng tỏ thận khỏe, khí thận tốt sẽ giúp sống lâu hơn

Trung y nói: Thận mở ra tai, nhân tai gắn bó chặt chẽ với thận, nếu tai của người phụ nữ rất đầy đặn thì xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là thận khí của cơ thể đã đủ và chức năng của thận rất tốt. Khí huyết trong cơ thể đầy đủ mới có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho từng cơ quan trong cơ thể, tự nhiên sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Ngoài tai lớn, những phụ nữ có hàm răng chắc khỏe, khí huyết hồng hào… cũng được coi là có tuổi thọ cao.

2. Mũi to

Những bộ phận này ở phụ nữ càng lớn càng sống thọ, cuộc sống vợ chồng viên mãn - Ảnh 2.

Một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khó hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau

Y học Trung Quốc đánh giá, những người sống thọ thường có cánh mũi to. Điều này được lý giải như sau: Những người mũi to sẽ hít thở hiệu quả, tăng hàm lượng oxy trong máu để chúng ta có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời, một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khó hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau.

3. Mông to

Những bộ phận này ở phụ nữ càng lớn càng sống thọ, cuộc sống vợ chồng viên mãn - Ảnh 3.

Người xưa có câu nói, phụ nữ mông to là phúc đức

Phụ nữ khỏe mạnh hay không, có thể nhìn vào phần mông. Người xưa có câu nói, phụ nữ mông to là phúc đức. Trên thực tế nếu mông của phụ nữ càng to thì đồng nghĩa với việc tim mạch và mạch máu não sẽ phát triển hơn, từ đó thải độc tố và rác thải trong cơ thể ra ngoài kịp thời, cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn, đồng thời sống thọ hơn.

Ngoài ra, theo các nhà khoa học ở Viện Y tế dự phòng Đan Mạch đã phát hiện thấy rằng phụ nữ có mông càng đầy đặn, nở nang thì càng có sức khỏe tốt. Bởi mỡ ở mông có chứa chất chống viêm tự nhiên rất quý giá - adiponectin có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi bị thương tổn.

4. Đùi to

Các nhà khoa học của bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) nhận thấy chu vi bắp đùi và nguy cơ tử vong có quan hệ tỷ lệ nghịch, tức là bắp đùi càng lớn thì khả năng chết sớm và mắc bệnh tim càng giảm.

Một trong những nhà khoa học nói rằng: Những người có thân hình như người mẫu có nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm cao hơn so với người có thân hình bình thường. Chúng tôi cho rằng nếu đùi to tức là nó có nhiều bó cơ, chúng sẽ kiểm soát quá trình sản xuất insulin dễ dàng hơn, đồng thời tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại tình trạng viêm nhiễm.

5. Trái tim lớn

Những bộ phận này ở phụ nữ càng lớn càng sống thọ, cuộc sống vợ chồng viên mãn - Ảnh 4.

Phụ nữ luôn có tâm trạng lạc quan và vui vẻ mỗi ngày sẽ sống thọ

Khi nói trái tim lớn, chúng ta không có ý nói rằng trái tim của phụ nữ lớn hơn những người khác, mà là phụ nữ luôn có tâm trạng lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Nếu phụ nữ thường xuyên nóng nảy, dễ nổi nóng sẽ khiến kinh mạch bên trong bị tắc nghẽn, lưu thông khí huyết bị cản trở, quá trình giải độc và trao đổi chất của các cơ quan nội tạng trong cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chất lượng tổng thể của cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng.

6. Lực nắm tay lớn

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, nếu phụ nữ có lực nắm tay lớn không chỉ biểu thị cơ thể rất khỏe mạnh, đồng thời cũng báo hiệu các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt, mật độ xương cũng cao.

Ngoài những đặc điểm trên thì tuổi thọ của con người còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như môi trường sống, thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, luyện tập. Vì vậy nếu muốn kéo dài tuổi thọ của bản thân vẫn cần phải thực hiện một lối sống lành mạnh.

Theo Sohu

Chia sẻ