Phỏng vấn xin việc bị từ chối vì có "gương mặt quá vuông", người đàn ông khổ sở: "Tuyển người lao động chân tay hay tuyển người mẫu?"

Trung Hạ,
Chia sẻ

Mới đây, người đàn ông họ Trương sống ở thành phố Trú Mã Điếm (Hà Nam, Trung Quốc) đã phải cầu cứu các phóng viên vì gặp phải tình huống trớ trêu.

Được biết, Trương đã một mình lặn lội đến Gia Hưng (Chiết Giang) để tìm kế sinh nhai. Nhưng tìm kiếm việc làm suốt mười mấy ngày trời, phỏng vấn hơn 10 nhà máy đều bị từ chối. Nguyên nhân khiến anh vô cùng chán nản.

“Tôi là nông dân ở quê, muốn tìm công ăn việc làm để cuộc sống khấm khá hơn, mà phải ra tỉnh khác thì mới có nhiều cơ hội”, Trương bất lực nói với phóng viên.

Theo đó, Trương nghe nói ở tỉnh Chiết Giang có rất nhiều nhà máy điện tử tuyển công nhân, tiền lương và đãi ngộ khá tốt nên anh đã khăn gói lên đường.

Đến Chiết Giang rồi mới phát hiện, nơi đây quả thực có rất nhiều nhà máy tuyển người, đãi ngộ cũng khiến người ta phải động lòng. Nhưng hơn 10 ngày ròng rã, anh ứng tuyển và phỏng vấn hơn 10 nhà máy, đều bị từ chối với lý do là: Mặt quá vuông. Có người quản lý nhân sự dùng cách nói uyển chuyển hơn để từ chối: “Tướng mặt của anh không ổn, chúng tôi không thể nhận”.

Phỏng vấn xin việc bị từ chối vì có "gương mặt quá vuông", người đàn ông khổ sở: "Tuyển người lao động chân tay hay tuyển người mẫu?" - Ảnh 1.

Điều này đã khiến Trương rất buồn. Anh nói: “Làm việc ở nhà máy điện tử đòi hỏi sức khỏe tốt và chấp nhận hy sinh thời gian của bản thân, nhưng có liên quan gì đến tướng mặt? Tôi thật sự không hiểu, nhà máy đang tuyển người lao động chân tay hay tuyển người mẫu?”.

Người đàn ông dở khóc dở cười chia sẻ nỗi lòng của mình: “Bản thân tôi tự biết mình không được đẹp, nhưng tôi có thể chịu thương chịu khó, sức khỏe cũng tốt, lại không có thói quen xấu gì cả. Tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến công việc, tại sao không cho tôi cơ hội để thử sức?”.

Hiện tại, Trương vẫn đang lông bông bất định ở tỉnh ngoài, chưa thể về quê. Anh hy vọng mọi người có thể giúp đỡ, giới thiệu cho anh việc làm vì dù gì gương mặt vuông vức của anh cũng không phải là cái tội, không nên trở thành chướng ngại vật cản trở anh tìm kiếm việc làm.

Phỏng vấn xin việc bị từ chối vì có "gương mặt quá vuông", người đàn ông khổ sở: "Tuyển người lao động chân tay hay tuyển người mẫu?" - Ảnh 3.

Từ đoạn clip mà Trương tự quay rồi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đánh giá:

- Quả thực mặt anh cũng hơi vuông và góc cạnh, nhưng làm công nhân chứ không phải làm về sắc đẹp, các nhà máy có cần phải cứng nhắc như vậy không?

- Thật sự không thể hiểu nổi. Nhìn anh trông có vẻ khỏe mạnh, dáng người cao to, làm việc có thể rất năng suất, vậy mà các bên tuyển dụng lại không nhận.

- Tìm công nhân vặn ốc vít mà cũng lựa nhan sắc, đòi hỏi tướng mặt đẹp đẽ. Chẳng lẽ người đẹp thì vặn ốc vít mới đẹp sao?

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng lên tiếng cho rằng đây có thể liên quan đến vấn đề phong thủy, phía cơ sở kinh doanh có những yêu cầu và quan niệm riêng về cách chọn lựa người lao động cho mình. Thế nhưng, “từ chối ứng viên chỉ vì tướng mặt không ổn thì quả thật rất quá đáng”.

Song không ít người bình luận rằng “mặt quá vuông” chỉ là lý do từ chối bên ngoài, có thể còn có nguyên nhân khác mà nhà tuyển dụng không tiện tiết lộ. Qua đó, họ khuyên Trương nên nhìn nhận lại năng lực và cách trả lời phỏng vấn của mình, có thể tồn tại vấn đề hay thiếu sót nào đó mà bên tuyển dụng không thể chấp nhận được.

Nguồn: Chinatimes

Chia sẻ