Phòng dịch Corona: Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đang đội giá gấp 4-5 lần ngày thường hoặc cháy hàng không có để bán

NuNu,
Chia sẻ

Các sản phẩm giúp phòng dịch Corona như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đều đang trong tình trạng cháy hàng hoặc đội giá gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm do virus Corona tại Trung Quốc, lo sợ lây lan nên người dân đã thi nhau lùng mua các sản phẩm khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn nhanh để phòng dịch. 

Theo ghi nhận tại chợ thuốc Hapulico, mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn nhanh đang được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua. 

Mặt hàng này thậm chí còn đội giá gấp 4-5 lần so với ngày thường, một số quầy đã cháy hàng không có sản phẩm để bán. 

Theo chị Nguyễn Trang, một nhân viên bán thuốc tại chợ thuốc Hapulico cho biết, từ ngày 30 tháng Chạp đã có rất nhiều người dân tìm mua khẩu trang với số lượng lớn. Đến ngày hôm nay, các sản phẩm trong kho đều đã bán hết. 

Ghi nhận tại chợ thuốc Hapulico, chỉ còn lác đác vài quầy còn các sản phẩm khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp. Dung dịch rửa tay khô cũng chỉ còn một vài sản phẩm. Và có mức giá bán cao ngất ngưởng. 

Bất chấp điều này, vẫn có rất nhiều người tiêu dùng lùng mua cho bằng được.

Khẩu trang y tế đã cháy hàng hoặc đội giá gấp 3-4 lần ngày thường.

Cụ thể, loại khẩu trang y tế ngày thường có giá dao động từ 20 - 30.000 đồng/hộp nay đã tăng tới 100.000 đồng/hộp (50 cái). Khẩu trang nhập khẩu có giá cao hơn như: khẩu trang Nhật 70 - 100.000 đồng/3 cái; khẩu trang than hoạt tính 6 lớp của Nga có giá 130.000 đồng/cái.

Không tăng giá mạnh như các loại khẩu trang, nhưng dung dịch sát khuẩn vẫn được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua. Giá thành các sản phẩm cũng dao động từ 75.000 đồng trở lên. 

Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đang đội giá gấp 4-5 lần ngày thường hoặc cháy hàng không có để bán - Ảnh 3.

Một hộp dung dịch sát khuẩn dung tích 500ml đang có giá bán là 158.000 đồng.

Theo nhiều người tiêu dùng cho biết, tâm lý sợ hãi khiến họ đổ xô đi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn. Đây cũng là lý do chính khiến giá thành của các sản phẩm đội giá cao. 

Theo một số hiệu thuốc, nhận thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang và các sản phẩm y tế tăng cao nên họ cũng đã đặt hàng số lượng lớn để phục vụ người tiêu dùng.

Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đang đội giá gấp 4-5 lần ngày thường hoặc cháy hàng không có để bán - Ảnh 4.

Dân văn phòng cũng đổ xô đi tích trữ khẩu trang vì môi trường làm việc đông đúc, chật chội.

Chị Kiều Oanh (nhân viên văn phòng) cũng cho biết, do giá thành khẩu trang tăng cao, nên chị đang lựa chọn giải pháp đặt mua hàng online ở những tỉnh lẻ với số lượng lớn để giảm thiểu chi phí.

#ICT_anti_nCoV

Xem trực tiếp buổi tư vấn: "Thông tin về virus Corona, các bệnh hô hấp - Cách phòng ngừa và điều trị" trên Mạng xã hội Lotus cùng các các chuyên gia hàng đầu về y tế dự phòng của Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn (VNVC).
Buổi giao lưu trực tuyến diễn ra vào lúc 20h thứ Sáu ngày 31/1/2020.
Tải app Lotus để xem trực tiếp tại đây: http://bit.ly/2m6uJ36

Phòng dịch Corona: Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đang đội giá gấp 4-5 lần ngày thường hoặc cháy hàng không có để bán - Ảnh 6.

 

Chia sẻ