Sẩn ngứa da khiến trẻ khó chịu và đôi khi việc gãi liên tục có thể khiến da trầy xước và nhiễm trùng.
Để con có một mùa hè tràn đầy năng lượng, tích lũy được nhiều niềm vui, cha mẹ hãy tập cho con những thói quen đặc biệt để trẻ tự biết bảo vệ bản thân.
Trong mùa hè, chúng ta thường bị phụ thuộc quá nhiều vào điều hòa, nhưng việc dùng điều hòa nhiều không chỉ gây tốn điện mà còn không tốt cho làn da và hệ hô hấp.
Trái cây dù giàu vitamin nhưng nếu ăn quá nhiều thì không tốt cho cân nặng chút nào đâu bạn nhé!
Bộ Y tế cảnh báo, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như COVID-19, sởi, cúm, tay chân miệng..; các bệnh do muỗi truyền thường có nguy cơ gia tăng số mắc vào mùa hè và có thể bùng phát dịch bệnh.
Bệnh tay chân miệng tại Hà Nội đang có số ca mắc tăng nhanh trong vài tuần qua. Theo các chuyên gia y tế cần chủ động phòng bệnh cho trẻ.
Thời tiết mùa hè nhiệt độ nắng nóng khiến cho thực phẩm dễ ôi thiu dẫn đến nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Hầu hết mọi người đều biết cảm lạnh và viêm xoang có các triệu chứng tương tự nhau nên việc phân biệt hai vấn đề sức khỏe này là điều không hề dễ dàng.
Cháy nắng cấp độ ba làm phá hủy biểu bì và toàn bộ lớp bên dưới của da. Đây là vấn đề nghiêm trọng và cần điều trị kịp thời nhằm tránh để lại tổn thương vĩnh viễn trên da.
Hiện nay miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt. Tại một số bệnh viện trên địa bàn Thủ đô, số các bệnh nhi mắc viêm não, tay chân miệng, nhiễm khuẩn hô hấp, ho gà, sởi… đã có dấu hiệu tăng lên.