Phối hợp đưa 71 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước sớm nhất

THẠCH THÔNG - DUY HƯNG,
Chia sẻ

Hiện Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các CQCN Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia để đưa 71 công dân Việt Nam về nước, sau khi xảy ra vụ việc 60 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một sòng bạc tại thành phố Bavet, Campuchia, giáp với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam.

Lúc 2h chiều ngày 17/9 vừa qua, 60 người công dân Việt Nam đã tháo chạy khỏi một casino tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp với cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, bộ phận bảo hộ công dân của Đại sứ quán đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia đề nghị phía Campuchia có biện pháp bảo hộ cần thiết đồng thời bố trí nơi ăn ở và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho tất cả công dân này.

Phối hợp đưa 71 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước sớm nhất - Ảnh 1.

Cảnh tháo chạy trong mưa của hàng chục người, được cho là lao động Việt Nam, ra khỏi một casino ở Campuchia - Ảnh NLĐO

Ông Trần Văn Phương - Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia - cho biết: "Bộ phận Bảo hộ công dân của Đại sứ quán cũng đã đến thành phố Bavet và trực tiếp trao đổi cũng như là thăm hỏi các trường hợp công dân đang được phía Campuchia tạm giữ và bảo vệ. 

Chúng tôi cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia sớm tiến hành các biện pháp xác minh thủ tục và bàn giao sớm cho phía Việt Nam, thì hiện tại qua theo dõi chúng tôi cũng thấy rằng nhóm công dân có sức khỏe ổn định và đang được phía Campuchia tích cực tiến hành các thủ tục xác minh".

Hiện tất cả 71 công dân Việt Nam trong đó có 60 người bỏ chạy và 11 người được giải cứu ngay sau đó tại cơ sở casino này đang được bảo vệ, tạm giữ tại nhà nghỉ Than Sua, thành phố Bavet và được phía Campuchia đảm bảo nơi ăn ở rất đầy đủ an toàn.

Chia sẻ