Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Được thiết kế theo không gian phố cổ với nhiều khu đọc sách sáng tạo cùng quán cafe độc đáo... tạo nên sự lôi cuốn đối với bất cứ ai khi đến phố sách đầu tiên tại Hà Nội.

Phố sách 19-12 dài gần 200m nằm cạnh Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Nhiều năm trước đây, con phố này quen thuộc với người dân Hà Nội với địa danh "chợ Âm phủ".

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 1.

Phố sách 19-12 chính thức được khai trương vào ngày 1/5 sau một thời gian thiết kế và xây dựng. Đây là phố sách đầu tiên tại Hà Nội, hứa hẹn là nơi người yêu sách đến giao lưu, mua bán cũng như tìm kiếm sách quý.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 2.

Phố sách khai trương đúng dịp nghỉ lễ nên dù là ngày đầu tuần, hàng nghìn người dân Thủ đô vẫn kéo đến mua sắm cũng như thưởng ngoạn khám phá không gian tuyến phố.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 3.

Theo nhiều người dân, phố sách 19-12 ra đời giúp những người yêu sách, người dân Thủ đô có thêm một không gian để tìm hiểu, mua bán cũng như sưu tầm các loại sách.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 4.

Không gian Phố sách được thiết kế và xây dựng hài hòa với cảnh quan, kiến trúc vốn có của các khu vực xung quanh. Các khoảng xanh tạo không khí thoáng đãng, thoải mái cho những người yêu sách khi tới đây.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 5.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 6.

Người dân Thủ đô thích thú khám phá không gian Phố sách

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 7.

Trong một nhà sách, người dân đứng chật kín để tìm cho mình những cuốn sách ưng ý

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 8.

Tại một nhà sách cung cấp hàng trăm đầu sách cho trẻ nhỏ, ngoài những vị khách nhí còn có cả những vị khách lớn tuổi ghé thăm.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 9.

Dịp khai trương Phố sách, các nhà sách cũng đưa ra mức giảm giá để thu hút khách đến mua sắm.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 10.

Rất nhiều người nhận xét rằng Phố sách 19-12 có kiến trúc ấn tượng, độc đáo, không gian sắp xếp hài hòa nhiều cây xanh cũng như nhiều vị trí để người dân ngồi đọc sách, nghỉ ngơi.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 11.

Có hàng chục nhà sách lớn được đặt tại Phố sách, các nhà sách được xây dựng với kiến trúc không gian phố cổ Hà Nội tạo cảm giác gần gũi đối với người dân Thủ đô.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 12.

Có đến hàng chục khu vực ngồi đọc sách được thiết kế "sang chảnh" như thế này khiến bất cứ ai có mặt cũng phải mê mệt.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 13.

Nhiều bà mẹ cũng đưa con trẻ đến Phố sách để tham quan và mua sách.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 14.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 15.

Dưới những chậu hoa đầy màu sắc, ngát hương là ghế ngồi để người già trẻ nhỏ say mê với sách.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 16.

"Cháu thích đến Phố sách bởi ở đây vừa sạch sẽ, không gian đẹp và có nhiều chỗ ngồi thoải mái để đọc, chắc dịp cuối tuần nào cháu cũng xin mẹ đến đây", một học sinh tiểu học vui vẻ nói.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 17.

Nhiều game mini và phần thưởng là phiếu giảm giá hay những cuốn sách bổ ích được triển khai hút trẻ nhỏ.

Phố sách đầu tiên được khai trương, người Thủ đô ùn ùn kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 18.

Khong gian cafe sách cũng tạo được ấn tượng đối với nhiều người có mặt tại đây. Ngay sau khi Phố sách 19-12 chính thức được khai trương, nhiều hoạt động tọa đàm, giới thiệu sách... cũng được tổ chức tại đây.

Chia sẻ