Phim 'Giấc mơ của mẹ': Phi Thanh Vân thú nhận thích đóng vai phản diện

Thu Thảo,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của Phi Thanh Vân trong phim 'Giấc mơ của mẹ' đang gây nhiều thích thú cho khán giả.

Sau thời gian im ắng, Phi Thanh Vân bất ngờ quay lại màn ảnh nhỏ với vai nữ phụ phản diện ở phim truyền hình Giấc mơ của mẹ. Từ tập phim 55 trở đi, nhân vật của Phi Thanh Vân xuất hiện và gây ra không ít sóng gió cho gia đình ông Quốc (Hữu Châu) - bà Thanh (Hồng Vân).

Mẹ con Ngọc Thanh (Phi Thanh Vân) vừa xuất hiện đã đe dọa đến hạnh phúc gia đình bà Thanh, khi cả hai cùng lúc có ý đồ tiếp cận Kiên Cường (Trần Ngọc Vàng) và ông Quốc. Sự xuất hiện của Ngọc Thanh đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Dù chỉ mới chào sân trong vài cảnh gần đây nhưng Phi Thanh Vân nhanh chóng thu hút khán giả bằng lối diễn duyên dáng, hài hước. Các câu thoại ngây ngô của cô cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng.

'Giấc mơ của mẹ': Phi Thanh Vân thú nhận thích đóng vai phản diện  - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân đóng vai phản diện trong phim

Chia sẻ về lý do tham gia vào Giấc mơ của mẹ, Phi Thanh Vân cho biết mối duyên nợ ân tình của cô và ekip sản xuất là rất lớn nên khi nhận được lời mời từ đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Phi Thanh Vẫn đã đồng ý ngay. Đạo diễn Nguyễn Minh Chung không chỉ là một người anh mà còn là một người thầy của nữ diễn viên. Cả hai đã từng hợp tác qua các phim như Cô gái xấu xí, Tóc rối, Đam mê nghiệt ngã.

"Vân nhận lời liền không phải vì tiền bạc bởi có những điều mà tiền không mua nổi nữa, đó là ân tình. Mối duyên giữa Vân với đạo diễn Nguyễn Minh Chung và anh Minh Đô Film đều là những duyên nợ ân tình rất lớn. Và thêm một điều nữa, Vân nghĩ rằng vai Ngọc Thanh là một vai diễn rất hay, cực kỳ xứng đáng để Vân nhận. Nếu vai diễn đó chỉ có một phân đoạn ngắn thôi thì Vân vẫn nhận" - Phi Thanh Vân trải lòng.

Tiếp tục đảm nhận một vai diễn mang màu sắc tương tự với những tuyến vai nổi tiếng trước đó nhưng Phi Thanh Vân không cảm thấy đó là một điều xấu. Cô cảm ơn những lời khen của khán giả khi nhận xét vai Ngọc Thanh trong phim như "đo ni đóng giày" cho mình, đồng thời giải thích: "Vai này là vai đo ni đóng giày nhưng là về khả năng diễn xuất chứ không phải về một Phi Thanh Vân ở ngoài đời".

'Giấc mơ của mẹ': Phi Thanh Vân thú nhận thích đóng vai phản diện  - Ảnh 2.

Phi Thanh Vân cho biết: "Đúng là cái chất của Vân cực kỳ hợp với các vai đanh đá, phản diện, gai góc và mang tính cách đột phá hoặc đặc biệt. Điều này tạo nên điểm nhấn cho phim cũng như là cho nhân vật. Bản thân Vân cũng thích những vai diễn như vậy. Khán giả bao năm qua đã biết và quen với kiểu nhân vật như vậy rồi nên nếu Vân chuyển sang đóng những vai khác hiền lành hơn, sến súa, ủy mị thì chắc chắn sẽ khiến khán giả khó dung nạp được".

Cô tiếp tục: "Giống như việc Vân từ một cô gái da nâu chuyển sang da trắng như thế này, khán giả cũng phải mất 5 năm để định vị lại một hình ảnh, một thương hiệu Phi Thanh Vân da trắng mới. Mọi thứ đều rất là vất vả, nên tất cả những vai diễn được "đo ni đóng giày" vẫn là những vai diễn Vân tâm đắc nhất cho nhân vật của mình".

Có thể nói, sau những căng thẳng vừa qua, nhân vật Ngọc Thanh của cô như trở thành điểm sáng giúp không khí của bộ phim được thư giãn hơn.

Chia sẻ