Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của chúng tôi vào thời điểm cuối ngày 24/1 (tức 30 tháng Chạp) khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến Giao thừa, tuy nhiên tại khu vực chợ Tết (Kim Sơn, Ninh Bình) vẫn còn khá nhiều quất và đào chưa tiêu thụ hết.

Một số chủ hàng đã bắt đầu cắt gọn cành giữ lại gốc để vận chuyển trở lại vườn. Trong đó cũng có một số chủ hàng sẵn sàng giữ lại gốc và chỉ bán phần ngọn, hoặc khách hàng có nhu cầu mua bất cứ cành nào cũng có thể tự cắt ra.

phiên chợ cuối cùng của năm

Một chủ bán đào cảnh cho hay, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên hoa nở sớm và chất lượng kém hơn năm ngoái nên sẽ bị thất thu.

Cũng theo chia sẻ của một chủ hàng bên cạnh, những cây hoa đào như năm ngoái có giá tầm 3 triệu thì năm này chỉ bằng 1/2 giá trị.

"Sắp hết ngày rồi, nhưng nếu không bán được giá ưng ý thì tôi sẽ mang về chứ không bán tháo", một người đàn ông chia sẻ.

Còn tại một khu vực dành cho bán quất vẫn còn nhiều cây đang được che chắn vì chưa có người hỏi mua.

"Năm nay thời tiết kém nên cây không được đẹp, chúng tôi mới nhập về nhưng quả bị rụng, lá không được tươi khiến cho hàng bán chậm. Tuy nhiên, nếu không bán được thì tôi sẽ cắt gốc mang về", một chủ hàng cho biết, cách đây 1 ngày cũng cây quất này có giá 1 triệu, hiện giảm xuống một nửa nhưng không bán được.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận cuối ngày 24/1.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 2.

Quất không bán được vì bị ảnh hưởng thời tiết

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 3.

Năm nay quất bị rụng quả rất nhiều

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 4.

Dù dòng người qua lại rất đông nhưng cây cảnh không hút khách như mọi năm

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 5.

Những cây đào cảnh rất đẹp đã được di chuyển sớm

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 6.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 7.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 8.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 9.

Chủ hàng chấp nhận mang về dù ế ẩm

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 10.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 11.

Nam thanh niên này chọn cành đẹp để cắt tỉa mua về

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 12.

Đào thế cũng không hút khách

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 13.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 14.

Cây đào năm nay nở hoa sớm

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 15.

Một chủ hàng chia sẻ về thị trường cây cảnh

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 16.

Chủ hàng cắt cành mang về

Phiên chợ quê cuối cùng của năm: Đào, Quất không bán được thì chủ hàng mang về chứ không bán tháo - Ảnh 17.

Thậm chí hàng thịt cũng ế khách


Chia sẻ