"Phẫu thuật não" có thể đã tồn tại từ 3.400 năm trước

Mai Linh (theo Live Science),
Chia sẻ

Một lỗ hổng trên hộp sọ người từ Thời kỳ Đồ đồng, được tìm thấy tại miền bắc Israel có thể là bằng chứng ban đầu của thao tác phẫu thuật khoan xương sọ.

"Phẫu thuật não" có thể đã tồn tại từ 3.400 năm trước - Ảnh 1.

Ảnh: Courtesy of the Megiddo Expedition

Một nghiên cứu mới đây về bộ xương của hai anh em từ Thời đại Đồ đồng, được chôn cất cách đây hơn 3.400 năm ở miền bắc Israel đã đạt được những phát hiện mới. Theo nghiên cứu, hai anh em này có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng đã được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, điển hình là phẫu thuật khoan xương.

Một mảnh xương hình vuông có chiều ngang khoảng 1,2 inch (30mm) đã được lấy ra khỏi hộp sọ người anh. Vì hộp sọ không lành lặn nên các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng việc loại bỏ xương diễn ra khoảng một tuần trước khi người đàn ông qua đời và là một hình thức khoan xương để điều trị tình trạng suy nhược của anh.

Kalisher, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về khảo cổ học tại Đại học Brown nói rằng lỗ hổng được tạo ra bằng cách rạch hộp sọ và lấy các mảnh xương ra khỏi trung tâm – một quy trình khác với quy trình khoan tròn, thường được thực hiện bằng cách cạo hoặc khoan.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác không đồng ý như vậy. Họ cho rằng lỗ hổng có thể không có tác dụng chữa bệnh mà đã được tạo ra cho mục đích tiến các hành nghi lễ sau khi anh ta qua đời.

Chia sẻ